Bắc Ninh: 32 Dự án Phụ nữ khởi nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lụt, thiệt hại ước tính gần 27 tỷ đồng
(CLO) Các dự án bị thiệt hại nặng nề chủ yếu thuộc ngành nông nghiệp, như các trang trại trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ, nuôi trồng thủy sản.
Theo dõi báo trên:
Những ngày gần đây, thời tiết tại Thanh Hoá rất khắc nghiệt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C.
Nắng nóng đầu hè vô cùng gay gắt, nóng nực vào ban ngày, khiến những người nông dân thường phải làm việc ngoài trời càng thêm khổ cực. Thời điểm này cũng là lúc bước vào mùa gặt lúa vụ Xuân. Để tránh nắng nóng thiêu đốt da thịt, nhiều người nông dân đã chọn cách ra đồng gặt lúa vào chiều tối muộn.
Theo ghi nhận vào khoảng 18 giờ ngày 25/5, ánh nắng đã bớt gay gắt, nhiệt độ đã giảm 4-5 độ C so với buổi trưa, nhiều hộ gia đình ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ra đồng bắt tay vào thu hoạch lúa.
Hiện nay, người dân ở đây chỉ cần đưa xe kéo và bì đựng đứng chờ trên bờ ruộng của gia đình mình, còn việc gặt lúa đã có máy móc đảm nhận. Nhờ vậy, nỗi vất vả vào ngày mùa của người dân cũng phần nào giảm đi đáng kể.
Theo người dân, trước đây, việc gặt lúa vào chiều muộn chỉ là "bất đắc dĩ" vì việc gặt thủ công không đảm bảo được an toàn, thì nay đã phổ biến hơn nhờ sự hỗ trợ từ máy móc. Người dân tiết kiệm thời gian, công sức nhiều hơn, năng suất và tiến độ cũng nhanh chóng.
Bà Lê Thị Nam (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) chia sẻ, khoảng thời gian chiều tối thời tiết mát mẻ, chứ đến trưa hoặc vào đầu giờ chiều thì không ai dám ra đồng. Ngay cả chủ máy gặt cũng muốn nhận gặt vào thời điểm này để tránh nắng.
Thời điểm chiều muộn khi ra đồng, hầu hết các thành viên trong gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tham gia. Ngày nay, có sự hỗ trợ của máy móc nên công việc gặt lúa cũng nhẹ nhàng hơn. Khi máy gặt xong, lúa được đóng vào bì để nông dân bốc lên xe kéo về nhà. Tới đây, là sự góp tay của các em nhỏ phụ người lớn đẩy xe lúa tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi, hối hả.
Tại nhiều cánh đồng, máy gặt dễ dàng xuống giúp nông dân gặt tránh nắng, tránh lũ. Mỗi sào chỉ mất chừng từ 20 phút là đã có lúa đóng bì, lăn vào góc rộng, nông dân chỉ việc chở về phơi.
Theo phương án sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa xây dựng vụ xuân 2023, toàn tỉnh gieo trồng 192.000 ha, sản lượng lương thực phấn đấu đạt 789.000 tấn. Trong đó: Diện tích lúa 113.000 ha, năng suất 64 tạ/ha, sản lượng 723,2 nghìn tấn; diện tích ngô 14.000 ha, năng suất 47 tạ/ha, sản lượng 65,8 nghìn tấn; lạc 6.000 ha, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 13.200 tấn; rau các loại 15.000 ha và cây trồng khác 44.000 ha.
Hà Anh
(CLO) Các dự án bị thiệt hại nặng nề chủ yếu thuộc ngành nông nghiệp, như các trang trại trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ, nuôi trồng thủy sản.
(CLO) Lực lượng chức năng huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã huy động lực lượng gồm 70 người, hàng trăm cây tre, phên nứa, hơn 100m3 cát, nhiều bao tải và một máy xúc để thực hiện việc xử lý các điểm sạt lở trên tuyến kè Nội Lang ngoài đê bối An Hạ 2 đê cửa sông tả Hồng Hà.
(CLO) Theo Giám đốc Sở Y tế Nam Định Trần Trung Kiên, thời gian gần đây, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh về hành vi mạo danh cán bộ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và cán bộ Thanh tra Sở Y tế.
(CLO) Sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 4 năm 2024. Vị trí tâm bão đang cách Đà Nẵng khoảng hơn 200km, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
(CLO) Con ngõ 75 Trần Thái Tông dài hơn 100m nối từ phố Trần Thái Tông đến phố Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội) và con ngõ 45 cũng ở phố này sẽ được sửa chữa trong năm nay, dự kiến hoàn thành trước Tết Âm lịch.