Trao 11 tác phẩm đạt Giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ hai, 18/12/2017 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 18/12, tại thành phố Vĩnh Long, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Người Làm Báo tổ chức lễ trao giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017; đồng thời, phát động giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018.

Đây là lần thứ 2 giải báo chí viết về ĐBSLC được tổ chức. Giải góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời, ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt viết về Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Công luận
 Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải nhất cho các tác giả đoạt giải. 

Sau gần 1 năm phát động, Giải Báo chí "Về Đồng bằng sông Cửu Long" đã thu hút được đông đảo các PV, BTV tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau tham dự. BTC đã chọn ra 34 tác phẩm vào vòng chung khảo. Từ đó, với tinh thần trách nhiệm và khách quan nhất, BTC đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất. 

Báo Công luận
Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải nhì cho các tác giả đoạt giải.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn ra …. tác phẩm đạt các giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

1 Giải nhất  là loạt bài: “Văn hóa truyền thống - Trăm năm vẫn trẻ”, tác giả Trương Lệ Thu (Lệ Thu), Nguyễn Thị Lam Tuyền (Lam Tuyền), Lữ Kiều Mai (Ái Lam), Đặng Duy Khôi (Đăng Huỳnh) - Báo Cần Thơ.  

2 Giải nhì là tác phẩm: “Liệt sĩ Lữ Anh Dồi: Hành trình 38 năm tìm công lý”, tác giả Đặng Công Đoản (Đặng Công) - Trung tâm THVN tại TP Cần Thơ và tác phẩm: “Bão không thổi từ biển”, tác giả Trọng Dũng - Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. 

3 Giải ba gồm Tác phẩm: Loạt bài: “Khai thác tiềm năng đường thủy nội địa”, tác giả Lê Tấn Vũ (Tấn Vũ), Trịnh Bình (Trịnh Bình), Nguyễn Thanh Phong (Thanh Phong), Từ Anh Tuấn (Từ Anh Tuấn), Cao Văn Tân (Cao Tân) - Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP HCM, Báo Nhân Dân. Tác phẩm: Loạt bài “Sát cánh cùng gia đình Việt”, tác giả Trương Thị Hồng Thúy, Đào Thị Thanh Xuân, Huỳnh Thị Mỹ Chi - Đài Tiếng nói Nhân Dân TP HCM. Tác phẩm: Loạt bài: “Biến đổi khí hậu: Cơ hội đổi ngôi vị "hàng đầu thế giới" từ sản lượng sang giá trị” tác giả Trương Thanh Tùng (Thanh Tùng) - Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL, Đài Tiếng nói Việt Nam. 

5 Giải khuyến khích gồm: Tác phẩm: “Người nông dân làm chuyện của nhà khoa học”, tác giả Nguyễn Xuân Giang - Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang. Tác phẩm: Loạt bài: “Ngành lúa gạo Việt Nam trước giờ G của công cuộc đổi mới - Bứt phá từ chính "luống cày cũ"”, tác giả Nhóm PV (Thái Bình, Văn Đức, Văn Vĩnh, Trần Lĩnh) - Báo Công An Nhân Dân. Tác phẩm: “ĐBSCL cần nhiều chính sách hỗ trợ để tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp”, tác giả Phùng Ngọc Bảo (Bạch Mai) -  Tạp Chí Cộng Sản Cơ quan Thường trực tại miền Nam, Tạp Chí Cộng Sản. Tác phẩm: Loạt bài: “Góc nhìn đa chiều trong giảm nghèo”, tác giả Phùng Ngọc Trầm - Báo Cà Mau. Tác phẩm: “Mất kiểm soát thuốc trừ sâu”, tác giả Hoàng Trí Dũng, Chí Quốc, Bửu Đấu, Khoa Nam, Khắc Tâm, Trần Mạnh - Báo Tuổi Trẻ.

Báo Công luận
Đồng chí Phan Hữu Minh- Ủy viên Thường vụ , Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cùng các tác giả đoạt giải khuyến khích.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, đây là giải báo chí đạt chất lượng chuyên môn cao, có sự hưởng ứng rộng rãi của những người làm báo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Ban Tổ chức đề nghị tiếp tục có những hình thức tương tự để nhân rộng kết quả để giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tiếp theo, có số lượng tham gia cũng như chất lượng các tác phẩm đạt cao hơn.

Báo Công luận
 BTC chụp hình lưu niệm cùng các tác giải đạt giải 


Được biết, Giải năm nay có Đài PT-TH Vĩnh Long, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng đồng hành với Ban tổ chức. 

Tiếp nối thành công của Giải trong năm 2017, Đồng chí Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã  phát động giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 cho 4 loại hình báo chí gồm: báo in, tạp chí, phát thành truyền hình và báo điện tử. 

 

Thái Sơn- Chính Kỳ


Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội