Trao 161 suất học bỗng cho học sinh nghèo học giỏi tỉnh Khánh Hòa

Thứ bảy, 27/10/2018 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/10, tại TP. Nha Trang, Quỹ học bổng Ana Mandara (Công ty TNHH SOVICO Khánh Hòa thuộc Tập đoàn SOVICO) đã tổ chức trao 161 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018 đến từ các trường tiểu học, THCS và THPT trong toàn tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị gần 170 triệu đồng.

Báo Công luận
 Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Sovico Khánh Hòa trao học bỗng cho học sinh. Ảnh: PV

Trong đó, Quỹ học bổng Ana Mandara đã trao 60 suất học bổng cho khối học sinh tiểu học, mỗi suất là 800.000 đồng; 60 suất học bổng cho khối học sinh THCS, mỗi suất là 1.000.000 đồng và 41 suất học bổng cho khối học sinh THPT, mỗi suất 1.500.000 đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng học bổng, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tổng Giám Đốc Công ty SOVICO, Chủ tịch Ban điều hành Quỹ học bổng Ana Mandara cho biết: “Qua 10 năm hoạt động, Ban điều hành Quỹ học bổng Ana Mandara luôn mong muốn phát triển Quỹ học bổng Ana Mandara hơn nữa trong tương lai, thu hút nhiều sự quan tâm và đóng góp từ các nhà hảo tâm và các đơn vị trong và ngoài nước để góp phần cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của Tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của cả nước nói chung”.

Quỹ học bổng Ana Mandara được thành lập từ năm 2006, mục đích tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh bất hạnh và khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập tại Khánh Hòa đến trường. Kể từ khi ra đời, hàng năm, Quỹ học bổng Ana Mandara luôn dành nhiều suất học bổng ý nghĩa đối với học sinh vượt khó.

Qua 12 năm thành lập, kể từ năm 2006 đến nay, Ban điều hành Quỹ học bổng Ana Mandara đã trao 1.450 suất học bổng cho các em học sinh các cấp trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa, với tổng số tiền  hơn 1,5 tỷ đồng cho các em học có hoàn cảnh bất hạnh và khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2006, Quỹ học bổng Ana Mandara đã trao tặng cho 30 suất học bổng, tổng giá trị 50 triệu đồng; năm 2007, tặng 53 suất học bổng giá trị là 83 triệu đồng; năm 2010, tặng 168 suất học bổng giá trị 122 triệu đồng; năm 2011, tặng 193 suất học bổng giá trị 151 triệu đồng; năm 2012, tặng 182 suất học bổng giá trị 186 triệu đồng; năm 2013, tặng cho 180 suất học bổng giá trị 186 triệu đồng; năm 2014, tặng cho 162 suất học bổng giá trị 195 triệu đồng; năm 2015, tặng 161 suất học bổng giá trị 196 triệu đồng; năm 2017, tặng 160 suốt học bổng giá trị 168 triệu đồng.

P.V

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục