Trao 500 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam Bình Thuận

Thứ sáu, 03/04/2015 21:28 PM - 0 Trả lời

Trao 500 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam Bình Thuận

(Congluan.vn) - Được sinh ra trong thời bình, bản thân chưa biết đến chiến tranh. Thế nhưng hằng ngày, họ phải lặng lẻ gành chịu hậu quả của cuộc chiến, mặc cảm với cơ thể không lành lặn, bệnh tật thường xuyên thì dành lấy sự sống đã khó nói gì đến mưu sinh…
 
Để chia sẻ phần nào khó khăn cho các nạn nhân chất độc da cam. Trong ngày 13/9/2014, Trung tướng Nguyễn Thiếu Hoàng cùng Đoàn từ thiện Hiệp Thông (TP.HCM) đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng 500 phần quà thiết thực cho các nạn nhân chất độc da cam ở các xã nghèo của huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận. Món quà tuy không lớn, mỗi suất trị giá khoảng 300 ngàn đồng nhưng chứa đựng những tình cảm yêu thương lớn lao được các các nhà hảo tâm gửi gắm, trao tận tay với hy vọng phần nào giúp cho các nạn nhân chất độc da cam ấm lòng, vui vẻ hơn trong cuộc sống khi được cộng đồng quan tâm, chia sẻ. 
 
Báo Công luận 
Em Trần Lợi,  24 tuổi ngụ Hàm Thuận Nam bị nhiễn chất độc da cam 
 
Vì vậy hành động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Thuận của Đoàn từ thiện Hiệp Thông đều được lãnh đạo các địa phương, chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Thuận đánh giá là hoạt động thiết thực, nhân văn nhằm chung tay, góp sức chia sẻ khó khăn, xoa dịu được phần nào nỗi đau bệnh tật. Tạo động lực để các nạn nhân chất độc da cam phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 
 
Báo Công luận 
Trung tướng Nguyễn Thiếu Hoàng (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà hảo tâm trao quà cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam  
 
Theo Trưởng Đoàn từ thiện Hiệp Thông – Nguyễn Hữu Lâm, đây chỉ là một trong nhiều hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng đã được Hiệp Thông triển khai ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Hiện còn nhiều người dân cũng đang cần sự giúp đỡ, chia sẻ nên hy vọng sắp tới Đoàn từ thiện Hiệp Thông sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của nhiều thành phần kinh tế, các mạnh thường quân... để có điều kiện thực hiện nhiều chuyến đi, chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng.
 
Được biết mới đây, nhờ sự vào giúp đỡ kịp thời của Đoàn từ thiện Hiệp Thông mà chương trình "Thắp sáng ước mơ" lần 2 đã giúp đỡ được 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các xã nghèo thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học có cơ hội được tiếp tục đến trường… Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận từ hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả của Đoàn từ thiện Hiệp Thông tại Bình Thuận:
 
Báo Công luận 
Xe vận chuyển quà xuất phát từ 2 giờ sáng nên đến các điểm phát quà  rất sớm
 
Báo Công luận 
Mỗi người một tay, quà nhanh chóng được chuyển vào hội trường 
 
Báo Công luận 
 
Báo Công luận 
Các thành viên trong Đoàn gấp rút chuẩn bị quà để tặng  
 
Báo Công luận 
Các em lần lượt được các mẹ đưa đến nhận quà bằng xe lăn 
 
Báo Công luận 
Trên tay mỗi em một phiếu, ngồi trật tự đợi đến lượt lên nhận quà 
 
Báo Công luận 
Trung tướng Nguyễn Thiếu Hoàng và các nhà hảo tâm xót xa trước rất nhiều mảnh đời
 
Báo Công luận 
 Trưởng Đoàn từ thiện Hiệp Thông – Nguyễn Hữu Lâm động viên tinh thần các nạn nhân trước khi trao tặng món quà có giá trị vật chất thiết thực
 
Báo Công luận 
 
Báo Công luận 
 
Báo Công luận
 
 Món quà tuy không lớn nhưng phần nào chia sẻ, xoa dịu được nỗi đau cả tinh thần và vật chất hiện tại 
 
Báo Công luận 
 Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận những đóng góp thiết thực này của Đoàn từ thiện Hiệp Thông
 
T.H

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra