Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Thứ tư, 19/05/2021 13:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), sáng 19/5, TP. HCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; cùng 114 đảng viên đang sinh sống ở quận 1.

Tại quận 7 (TP. HCM), ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM đến nhà riêng và trao Huy hiệu Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa.

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên đã nhắc đến quá trình hoạt động cách mạng và công tác của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Bí thư Thành ủy TP. HCM nhấn mạnh, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, khi 15 tuổi, đồng chí Trương Mỹ Hoa đã tham gia phong trào đấu tranh của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và là Ủy viên Ban Chấp hành khối trường Tân Định - Gia Định.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 1962, lúc đó mới 17 tuổi.

“Trải qua 11 năm bị địch bắt và đày qua các nhà tù Thủ Đức, Chí Hòa, sau đó đày ra Côn Đảo, phải gánh chịu bao cực hình tra tấn dã man nhưng đồng chí Trương Mỹ Hoa luôn giữ vững niềm tin, ý chí, tinh thần, nghị lực và là tấm gương kiên trung, bất khuất.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa là người cộng sản chiến đấu hết mình vì lý tưởng, không khuất phục trước sự tàn bạo của kẻ thù. Với tinh thần ấy, đồng chí Trương Mỹ Hoa được đảng viên trong nhà tù tín nhiệm cử làm Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban cán sự Đảng, Trưởng Ban lãnh đạo đấu tranh các nhà lao”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ngay sau khi được trả tự do, bà Trương Mỹ Hoa tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, Đội phó Đội 3 - mũi tiến công chiếm lĩnh các mục tiêu ở khu vực Gia Định. Sau đó, tham gia tiếp quản thành phố, tham gia công tác và lần lượt giữ nhiều chức vụ từ cơ sở, thành phố đến Trung ương.

Là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội và là người được bạn bè trên thế giới biết đến trên nhiều cương vị, nhất là đồng Chủ tịch Hội nghị Phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 14, 16, 17 và là cố vấn đặc biệt Hội nghị Phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 18.

Vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự tự hào, xúc động khi sự đóng góp của mình được Đảng ghi nhận. Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, nhờ truyền thống gia đình, sự chăm lo, giáo dục của Đảng và rèn luyện của chính bản thân, không ngừng phấn đấu, vươn lên, vượt bao khó khăn để thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Chủ tịch UBND TP. HCM trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên tại quận 1.

Chủ tịch UBND TP. HCM trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên tại quận 1.

Sáng cùng ngày, tại Quận ủy quận 1, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM cũng đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 114 đồng chí.  

Đây là những đảng viên trong quá trình hoạt động đã trải qua các cuộc kháng chiến, đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù có nhiều thử thách, gian nan nhưng các đồng chí đã bền gan, vững chí, kiên định lý tưởng cộng sản.

Nhiều đồng chí đóng góp công sức, trí tuệ của mình để góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhiều đồng chí tuy tuổi đã cao, nghỉ hưu mà vẫn không nghỉ ngơi, ngày đêm tham gia hoạt động tại địa phương, ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau xây dựng cuộc sống, khu phố, phường, quận và TP. HCM ngày càng phát triển.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức