(NB&CL) Hiện nay, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học của từng trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nhưng tình trạng tuyển sinh tràn lan, tuyển sinh vượt chỉ tiêu vẫn không thể kiểm soát. Vì vậy, nhiều người lo lắng việc trao quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các nhà trường sẽ dẫn đến việc tuyển sinh vượt quá năng lực đào tạo, gây nên hệ lụy lâu dài đối với sinh viên theo học.
Trao quyền cho các nhà trường có phát sinh thêm tiêu cực?
Mặc dù, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2023 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, từ ngày 10/3/2021, các trường đại học tuyển sinh vượt quá 3% chỉ tiêu sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn cố tình tuyển sinh vượt gấp rất nhiều lần so với mức cho phép.
Điển hình cho việc tuyển sinh không theo tiêu chí nào có thể kể đến Trường Đại học Văn Lang. Trường này có nhiều ngành vượt chỉ tiêu lên hơn 200% thậm chí hơn 400%. Tình trạng tuyển sinh vượt chỉ tiêu cũng xảy ra tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh hay tại Trường Đại học Mỏ Địa chất. Việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu 100% - 400% tại một số ngành như một sự thách thức đối với cơ quan quản lý.
Điều trớ trêu nhất, dù tuyển sinh có vượt chỉ tiêu, các nhà trường cũng sẵn sàng nộp phạt. Trong năm 2023, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phạt 78 trường vì tuyển sinh vượt chỉ tiêu trong năm 2022. Nhưng mức phạt đó cũng chỉ là “muối bỏ biển”, không thể giải quyết được thực trạng tuyển sinh không theo một quy chuẩn nào.
Trong khi, dư luận đang chờ đợi những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) liên quan đến đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học thì mới đây, Bộ lại đề xuất cho phép các nhà trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Tức là Bộ đã nới lỏng hơn công tác quản lý tuyển sinh.
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục đại học và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non quy định, cơ sở đào tạo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và công bố công khai theo các quy chế tuyển sinh hiện hành. Cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh phù hợp với chỉ tiêu đã công bố, bảo đảm số lượng thực tuyển của từng ngành, nhóm ngành, trình độ và hình thức đào tạo không được vượt quá 20% chỉ tiêu đã công bố.
Tuyển sinh đại học còn nhiều điểm bất cập, gian lận cần chế tài đủ mạnh. Ảnh minh họa.
Nếu như Thông tư được ban hành sẽ trở thành nguyên tắc, tiêu chí, quy trình xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo tất cả hình thức đào tạo, bao gồm cả chỉ tiêu tuyển sinh của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
Bàn về vấn đề này, nhiều người cảm thấy bất ngờ về sự thay đổi này đến từ Bộ GD&ĐT. Theo anh Nguyễn Trọng Long ở quận Nam Từ Liêm, chỉ tiêu tuyển sinh được xác định căn cứ vào năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng như số giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường. Hiện nay, việc nhiều ngành số giảng viên còn không đáp ứng được cho việc mở ngành, cơ sở vật chất đi mượn nhưng vẫn tuyển sinh rầm rộ. “Trường Đại học không có trụ sở phải đi thuê nhiều năm vẫn tuyển sinh được là điều vô cùng bất hợp lý. Chưa kể giảng viên liệu có đúng như kê khai, hay nhà trường đi thuê kê khai cho đúng thủ tục” – anh Nguyễn Trọng Long nêu.
Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Lý ở quận Hà Đông cho rằng, qua tìm hiểu thông tin các trường đại học để đăng ký nguyện vọng cho con, chị Lý nhận thấy không phải nhà trường nào cũng đưa thông tin đúng, đầy đủ, kịp thời nhằm cung cấp cho phụ huynh và học sinh những thông tin thiết yếu để nắm bắt được năng lực đào tạo của nhà trường. Đa số các nhà trường sẽ đưa thông tin chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh trước, đến cận ngày tuyển sinh mới đưa ra các thông tin như đề án tuyển sinh và ba công khai. Cách thông tin nhỏ giọt đang gây khó khăn cho phụ huynh tiếp cận thông tin, thậm chí còn cố tình tung hỏa mù thông tin.
Chính vì vậy, chị Nguyễn Thị Lý cho rằng, Bộ GD&ĐT cần siết chặt quản lý hơn nữa liên quan đến tuyển sinh, đặc biệt cần xử lý nghiêm khắc tình trạng mập mờ thông tin trong tuyển sinh đại học. “Hiện nay, nhiều quy định buộc nhà trường công khai nhưng nhiều trường lại tìm cách hạn chế công khai, tung hỏa mù thông tin để tuyển sinh. Nếu nay trao tiếp quyền cho nhà trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tôi lo lắng sẽ xảy ra tình trạng tuyển sinh tùy tiện, chỉ mục đích lôi kéo được nhiều người học mà không đảm bảo được chất lượng đào tạo” – chị Nguyễn Thị Lý nêu.
Phải tăng chế tài để nghiêm trị những trường hợp bất chấp
Trước nỗi lo lắng nhiều trường vì muốn tuyển sinh được nhiều sinh viên nhằm tăng doanh thu mà bất chấp quy định, sẵn sàng nộp phạt để hợp thức hóa sai phạm, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho rằng, thực tế đó có thể xảy ra và cần thiết phải có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn.
“Nếu Bộ GD&ĐT muốn thay đổi, không ấn định chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể nhưng có quy định điều kiện để các nhà trường tự đưa ra chỉ tiêu cũng được. Nhưng chỉ tiêu cần dựa trên điều kiện đảm bảo chất lượng. Cần căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và số lượng giảng viên, chất lượng giảng dạy. Các trường đề xuất chỉ tiêu dựa trên các điều kiện đó, không được đề xuất tùy tiện, thích bao nhiêu đề xuất bất nhiêu” – ông Trần Xuân Nhĩ nêu.
Nói về việc việc nhà trường xác định chỉ tiêu không đúng với điều kiện thực tế, ông Trần Xuân Nhĩ cho rằng, nếu vượt quá phải phạt, tùy theo mức độ mà có chế tài. Nếu tuyển sinh vượt 30% đến 100% thậm chí tuyển sinh vượt 400% thì cần xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ đào tạo. “Chế tài cần nghiêm khắc vì một khi đã cho phép các nhà trường tự xác định chỉ tiêu thì chế tài phải đủ mạnh và công tác kiểm tra, kiểm soát phải chặt chẽ” – ông Trần Xuân Nhĩ nêu.
Những trường hợp sinh viên theo học mà trước đây trường tuyên bố chất lượng một đường nhưng khi thanh tra phát hiện ra một nẻo, có ý kiến cho rằng phụ huynh, sinh viên có quyền đòi tiền đền bù từ nhà trường. Ông Trần Xuân Nhĩ cho rằng, đó cũng là một chế tài cần nghiên cứu. “Đây cũng là đề xuất hay. Những trường hợp vi phạm thì cần có chế tài, việc bắt nhà trường trả tiền lại là một loại chế tài. Việc học không đúng ngành nghề, học không làm được việc, đào tạo tốn kém nhưng chất lượng thấp dẫn đến hậu quả cho người học thì việc đòi lại tiền cũng là một cách. Tuy nhiên, nếu cần thiết có chế tài như vậy cũng cần có quy định rõ ràng” – ông Trần Xuân Nhĩ bình luận.
Qua trao đổi với chuyên gia có thể thấy, việc để các nhà trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên các tiêu chí Bộ GD&ĐT đưa ra là một cách làm nhằm hạn chế các thủ tục xin cho, gây phiền hà cho các trường đại học. Tuy nhiên, nỗi lo lắng rằng nhiều trường sẽ lợi dụng việc tự chủ để làm trái quy định, tuyển sinh rầm rộ vượt năng lực đào tạo khiến cho chất lượng đào tạo thấp, không đáp ứng đúng như tuyên bố của nhà trường là bài toán thực tế cần phải được giải quyết. Nếu không có chế tài và biện pháp xử lý đủ mạnh thì các tồn tại như tuyển vượt chỉ tiêu, bằng thật chất lượng giả trong đào tạo sẽ còn là những điểm nghẽn của giáo dục đại học.
Các căn cứ để xác định chỉ tiêu
Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định dựa trên tỷ lệ diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo trên tổng số người học chính quy quy đổi tại trụ sở chính và từng phân hiệu không nhỏ hơn 2,8m2. Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên toàn thời gian đối với từng nhóm ngành và từng ngành (trong trường hợp phải xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành) của cơ sở đào tạo không lớn hơn 40. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ, cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu đáp ứng quy định của chuẩn chương trình đào tạo áp dụng cho ngành, nhóm ngành và trình độ đào tạo tương ứng.
(CLO) Ngày 2/4, Tạp chí Trẻ em Việt Nam chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025 với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng.
(CLO) UBND TP Hà Nội quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện 02 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội (NƠXH) Tiên Dương 1 và xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính mong muốn Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (tỉnh Khánh Hòa) ra đời phải là khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao; đảm bảo phát triển hài hòa với cộng đồng, hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế tri thức cho địa phương.
(CLO) Về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Quảng Ninh tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trên tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" trong công tác tinh gọn, sắp xếp bộ máy.
(CLO) Ngày 2/4, theo thông tin từ UBND thành phố Hải Dương, bài đánh giá năng lực vào lớp 6 trường THCS trọng điểm năm học 2025 - 2026 sẽ có thêm môn tiếng Anh.
(CLO) Ngày 2/4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Dương, Sở này vừa ban hành thông báo công khai kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, ngày 3/4, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
(CLO) Ngày 2/4, triển lãm “Nghe vải kể chuyện” đã diễn ra tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ ba của họa sĩ Trần Thanh Thục, người đã dành 45 năm theo đuổi nghệ thuật hội họa trên vải cắt dán - một thể loại hiếm gặp.
(CLO) Dù hiện nay Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật về trụ sạc xe điện mới chỉ đang là dự thảo, tuy nhiên dự kiến có hiệu lực từ 15/6, tức là khoảng hơn 2 tháng nữa. Nhiều ý kiến cho rằng thời gian áp dụng tương đối ngắn.
(CLO) Chỉ từ 30.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc mũ bảo hiểm bắt mắt trên vỉa hè Hà Nội. Nhưng đằng sau mức giá “hạt dẻ” ấy là những chiếc mũ mỏng manh, sẵn sàng vỡ tan khi va chạm,
(CLO) Tin từ Cục Đường sắt (Bộ Xây dựng), dự kiến sẽ có 9 dự án đường sắt quốc gia trên toàn mạng lưới được khởi công xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hệ thống công nghệ thông tin KRX dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 5/5/2025. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi hệ thống diễn ra an toàn, một số bộ chỉ số chứng khoán sẽ được điều chỉnh thời điểm hiệu lực sang ngày 28/4.
(CLO) Bốn dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 được lên kế hoạch đưa vào khai thác trong dịp lễ 30/4/2025. Tuy nhiên, khối lượng thi công còn nhiều, thời tiết bất lợi đang đặt ra thách thức lớn cho các ban quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng tiến độ.
(CLO) Sáng 02/04/2025 (ngày 5/3 âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, UBND huyện Thạch Thất đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Hội chùa Tây Phương” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời kỷ niệm 10 năm 34 pho tượng được công nhận Bảo vật quốc gia và khai hội chùa Tây Phương năm 2025.
(CLO) Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định mời trọng tài FIFA người Malaysia điều hành trận đấu giữa CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa tại vòng 17 LPBank V.League 2024/25, dù trận đấu này có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.
(CLO) Ngày 2/4, theo thông tin từ UBND thành phố Hải Dương, bài đánh giá năng lực vào lớp 6 trường THCS trọng điểm năm học 2025 - 2026 sẽ có thêm môn tiếng Anh.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong tổ chức, hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT).
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ban hành Văn bản số 569/SGDĐT-QLCLGD gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thông báo về thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026.
(CLO) Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm nay có sự tham gia của 187 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đã kết thúc và những thành viên xuất sắc nhất đã được lựa chọn đại diện cho Việt Nam.
(CLO) Một trong những thay đổi trong tuyển sinh đại học của năm 2024 so với các năm trước đây chính là sự tăng lên gần 20 nghìn thí sinh theo học các ngành STEM so với năm 2023 và được đánh giá là xu thế rất tích cực.
Hơn 5 nghìn cơ hội việc làm được gần 70 doanh nghiệp trong và ngoài nước mang tới Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) năm 2025, phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp vào năng lực của sinh viên HaUI, cũng như nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.
Chiều 29/3, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp cùng Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt chương trình truyền hình “Tiếng Việt diệu kì”, hướng tới cộng đồng trẻ em người Việt sinh sống tại nước ngoài.
(CLO) Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: “Chấm dứt dạy thêm học thêm, bây giờ không còn là dự lệnh nữa, mà phải trở thành mệnh lệnh của toàn ngành chúng ta”.
(CLO) Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nguyễn Ngọc Hà, thầy cô cần ôn tập cho học sinh tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức, kĩ năng với thực tế, thực tiễn, đặc biệt là với những nội dung phân hóa nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh.
(CLO) S-Race 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Tĩnh, mở đầu cho mùa giải mới với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên (VĐV), góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và kết nối cồng đồng học đường.