Tri ân khách hàng tại Công viên nước Thanh Hà nhân mùa Trung thu

Thứ sáu, 06/09/2019 15:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình tri ân khách hàng áp dụng đồng giá 90 nghìn/1 người bắt đầu từ ngày 06/09/2019 đến ngày 20/09/2019 nhằm tri ân các em nhỏ nhân dịp Trung thu.

Tết Trung thu ngày nay không chỉ là dành cho trẻ nhỏ mà đó còn là dịp lễ gắn kết tình cảm của tất cả mọi người. Chỉ thời gian ngắn nữa là đến Tết Trung thu, mọi người đã lên kế hoạch đi đâu chơi chưa. Cùng nhau đến công viên nước Thanh Hà Mường Thanh khám phá ở đây có sự khác biệt gì .

Báo Công luận
Ảnh tổng quan công viên nước Thanh Hà Mường Thanh.

Ảnh tổng quan công viên nước Thanh Hà Mường Thanh.

Nếu nói đến các địa điểm vui chơi Tết Trung thu ở Thủ đô Hà Nội thì chắc chắn không thể bỏ qua công viên nước Thanh Hà Mường Thanh. Nơi đây được mệnh danh là “Thiên đường các trò chơi kỳ thú”. Đặc biệt, các gia đình có thể đến đây vừa vui chơi vừa thưởng thức những món ăn đậm chất Nhà Mường của nhà hàng tre, với giá cả rất phù hợp và chụp ảnh kỷ niệm thỏa thích.

Ván trượt gia đình – nhóm.

Ván trượt gia đình – nhóm.

Nhân dịp Trung thu, công viên nước Thanh Hà Mường Thanh tri ân khách hàng đã và đang yêu mến công viên nước Thanh Hà chương trình ưu đãi lớn giá vé yêu thương, vé vào cổng chỉ còn 90K. Thời gian từ ngày 06/9 đến ngày 20/09/2019 qúy khách được trải nghiệm tất cả các trò chơi: Tốc độ đường trượt 4 làn, đường xoắn ốc, Vòng xoáy khổng lồ, sông lười, hố đen vũ trụ, máng trượt, khu tạo sóng nhân tạo...

Biển Nhân tạo. 

Biển Nhân tạo. 

Đặc biệt quý khách đến công viên nước Thanh Hà sẽ được vui chơi tất cả các trò chơi trong công viên nước không giới hạn các trò chơi trong công viên nước, không giới hạn lượt chơi, không giới hạn thời gian. Sử dụng miễn phí, tắm tráng, phòng thay đồ, gửi đồ miễn phí và đặc biệt trẻ nhỏ dưới 0,9 m sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Báo Công luận
Báo Công luận

Công viên Thanh Hà Mường Thanh luôn thu hút những vị khách thiếu nhi bởi chuỗi các trò chơi, hoạt động sôi nổi, đa dạng. Đặc biệt, dịp Trung thu công viên lại càng được trang trí hấp dẫn, rực rỡ lung linh. Có thể nói không sai khi đây là một trong những điểm đến vui chơi lý tưởng dành cho trẻ nhỏ. Các trò chơi dân gian thả diều... bổ ích cùng nhiều phần quà hấp dẫn càng làm cho Ngày hội Trung thu thêm phần sôi động và thú vị hơn tại công viên nước Thanh Hà.

Với mong muốn mang đến cho người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận có được những giờ phút thoải mái trong dịp Trung thu đến, chương trình khuyến mại cũng như một lời tri ân tới khách hàng đã ủng hộ công viên nước Thanh Hà trong thời gian qua. Bên cạnh chương trình hấp dẫn đó, một số hoạt động khác như các trò chơi dân gian cũng sẽ được Ban quản lý lên ý tưởng tổ chức tại Khu liên hợp Thể thao Thanh Hà Mường Thanh. Với những nỗ lực đó, một lần nữa khẳng định tổ hợp công viên nước Thanh Hà xứng đáng là điểm hẹn vui chơi- giải trí mới, hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến với Hà Nội.

Công viên nước Thanh Hà – Mường Thanh

Add: Khu đô thị Thanh Hà, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

Tell: 024.7303.3737

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa