(CLO) Hôm 23/10, Ngân hàng Trung ương Israel đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế vào thứ Hai trong bối cảnh rủi ro phát sinh từ sự leo thang của cuộc xung đột ở Gaza.
Theo dự báo sửa đổi, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này sẽ tăng 2,3% trong năm nay và 2,8% vào năm 2024, giảm so với ước tính 3% vào tháng 7 trước đó cho cả hai năm do chiến tranh đè nặng lên sự tăng trưởng của đất nước.
Triển vọng giả định rằng cuộc xung đột sẽ giáng đòn chính vào nền kinh tế Israel trong quý 4 năm nay. Mặc dù cơ quan quản lý giữ nguyên lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách tập trung vào việc nâng đỡ đồng shekel sau khi đồng nội tệ này sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm.
Dẫu vậy, họ vẫn cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến chính sách của họ hơn nữa.
Ngân hàng Trung ương Israel vẫn quyết giữ lãi suất chuẩn ở mức 4,75% - mức cao nhất kể từ cuối năm 2006.
“Đường lãi suất và việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ bổ sung sẽ được xác định phù hợp với mục đích này và với diễn biến của chiến tranh, cũng như dữ liệu về hoạt động kinh tế và động lực lạm phát, để tiếp tục hỗ trợ thị trường”, trích dẫn tuyên bố của Ngân hàng nước này.
Đồng shekel của Israel đã giảm mỗi ngày kể từ khi cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở Gaza bùng lên vào ngày 7/10.
Cùng với sự mất giá của đồng shekel, gây ra rủi ro lạm phát lớn, cơ quan quản lý đã cảnh báo về sự gián đoạn lớn đối với nền kinh tế, điều này sẽ làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ. Cả cung và cầu dự kiến sẽ vẫn bị hạn chế do tình trạng thiếu lao động sau khi huy động và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.
Tính chi phí chiến tranh, Israel cũng điều chỉnh tăng dự báo thâm hụt ngân sách, dự kiến sẽ đạt 3,5% GDP trong năm nay do Chính phủ đang lên kế hoạch về chương trình kích thích quy mô lớn thời chiến.
Tình hình bất ổn tái diễn ở Trung Đông và các vấn đề liên quan có thể trở thành nội dung thảo luận chính trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu tham dự Hội nghị thường niên mùa Thu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Marrakesh (Maroc) nhằm đánh giá tình hình kinh tế thế giới vốn vẫn đang trong tình trạng biến động mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và căng thẳng thương mại gia tăng.
(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.
(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.