Hải Phòng:

Triệt phá đường dây đánh bạc online, bắt giữ 6 nữ quái

Thứ hai, 11/01/2021 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bằng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 6 nữ quái trong đường dây đánh bạc qua mạng xã hội đã thực hiện nhiều giao dịch với số tiền khủng. Tuy nhiên, nhóm đối tượng hoạt động chưa lâu thì bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá thành công.

Ngày 10/1, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền vừa xóa sổ đường dây chuyên đánh bạc bằng công nghệ cao với số tiền giao dịch lớn, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan gồm: Phạm Thị Huyền (SN1963), Cồ Thị Kim Thanh (1964), Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1987), Phạm Thị Bích Thủy (SN 1970), Phạm Thị Lan (SN 1966) và Nguyễn Thị Trang (SN 1986), cùng trú tại TP. Hải Phòng.

6 nữ quái trong đường dây chuyên đánh bạc qua mạng xã hội đã bị Công an Hải Phòng tóm gọn. Ảnh: dantri.com.vn

6 nữ quái trong đường dây chuyên đánh bạc qua mạng xã hội đã bị Công an Hải Phòng tóm gọn. Ảnh: dantri.com.vn

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn và nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát thuộc Công an quận Ngô Quyền đã phát hiện đường dây gồm nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

Đặc biệt, hoạt động của đường dây này khiến an ninh trật tự trong khu vực trở nên phức tạp, phát sinh nhiều hoạt động tội phạm có liên quan như: cho vay lặng lãi, cưỡng đoạt, cướp tài sản…

Xác định đây là ổ nhóm cần phải đấu tranh, triệt phá, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án. Đồng thời, Ban chuyên án xác định, đường dây cờ bạc này có phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng nhiều chiêu trò ma mãnh gây khó khăn cho công tác điều tra.

Theo đó, các đối tượng không trực tiếp gặp gỡ mà sử dụng tài khoản ảo, mạng xã hội chuyển các bảng đề cho nhau, sau khi thực hiện xong giao lịch là xóa sạch mọi thông tin liên quan.

Được biết, hàng ngày có hơn 20 đối tượng chuyển bảng đề cho đối tượng Huyền bằng tài khoản ảo. Mọi hành vi phạm tội của đường dây cờ bạc này đã không qua mặt được các trinh sát thuộc Ban chuyên án.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu cùng chứng cứ, ngày 7/1, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ 6 đối tượng trên, thu giữ nhiều điện thoại và giấy tờ có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT, Công an quận Ngô Quyền cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

Hiện Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

PV

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án