Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Trung Quốc về Việt Nam

Thứ hai, 18/01/2016 16:57 PM - 0 Trả lời

Có tới 7 nghi can cùng tang vật gồm 5 kg ma túy đá, 120 gram heroin, 99 viên thuốc lắc và gần 600 triệu đồng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP. HCM) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) bắt giữ.

(CLO) Có tới 7 nghi can cùng tang vật gồm 5 kg ma túy đá, 120 gram heroin, 99 viên thuốc lắc và gần 600 triệu đồng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP. HCM) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) bắt giữ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP. HCM) cho hay, ngày 18/1, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) triệt phá một đường dây mua bán ma túy có quy mô rất lớn từ Trung Quốc về Việt Nam.

[caption id="attachment_77585" align="aligncenter" width="600"]ma tuy Trung QUóc Đỗ Thái Dũng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).[/caption]

Đã có 7 nghi can trong đường dây kể trên bị Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ, gồm: Đỗ Thái Dũng (SN1991, quê Hải Phòng), Lê Thị Bảo Anh (SN1973), Trần Quang Hưng (SN1980), Vương Duy Hiển (SN1979, quê Hưng Yên), Võ Xuân Tú (SN1957, quê TP. Hà Nội), Đào Thị Hồng (SN1962)  và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN1973, quê TP. HCM). Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 18.5 kg ma túy đá, 120 gram heroin, 99 viên thuốc lắc và gần 600 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác định Đỗ Thái Dũng là kẻ cầm đầu đường dây ma tuý “khủng” này. Khi triệt phá đường dây ma túy do Lê Thị Kim Ngân (tự Út Gạo, SN 1981, ngụ TP. HCM) cầm đầu hồi tháng 11/2015, Đỗ Thái Dũng đã lọt vào tầm ngắm của Cơ quan công an. Hôm 9/1, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Dũng khi đối tượng mang ma túy giao cho đầu mối ở TP. HCM.

Tài liệu điều tra cho biết, do có mối quen biết từ trước, Dũng đã rủ rê Trần Quang Hưng đi buôn ma túy. Tiếp đó, Hưng cũng lôi kéo một người bạn học là Vương Duy Hiển gia nhập đường dây. Mỗi khi có "hàng" từ Trung Quốc về, Dũng cất giấu rồi thuê Hưng vận chuyển vào TP. HCM tiêu thụ.

Đầu tháng 1/2016, Tú biết Dũng là tay trùm buôn ma túy nên gợi ý xin việc làm cùng. Vài ngày sau, Dũng đồng ý và hướng dẫn Tú đến Hải Phòng để nhận vali chứa ma túy cùng 10 triệu đồng mang vào TP. HCM.

Chiều 9/1/2016, Tú vào đến TP. HCM sau đó thuê khách sạn trên đường Tôn Thất Tùng (quận 1). Sau khi Dũng cùng một số người đến khách sạn của Tú để lấy vali, Tú rời khỏi khách sạn thì bị các trinh sát bắt. Tiếp theo đó, khi Dũng xách vali đến một nhà hàng ăn uống cũng bị trinh sát bắt giữ.

Song song với các hoạt động của nhóm Tú, Dũng, Hiển nhận lệnh của Dũng mang ma túy từ Hưng Yên vào TP. HCM và gặp Hưng để cùng đi giao “hàng”. Cả hai chuẩn bị đi giao cho đầu mối ở quận Tân Bình thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Từ lời khai của hai người này, công an bắt giữ thêm 3 nghi can tiêu thụ gồm Đào Thị Hồng, Lê Thị Bảo Anh  và Nguyễn Tuấn Kiệt.

Bảo Ngân

Tin khác

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(CLO) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đời sống
Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

(CLO) Ngày 20/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động năm 2024 với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 1.840 chỉ tiêu.

Đời sống
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống