Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều, căng thẳng tăng cao

Thứ ba, 16/06/2020 15:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Thống Nhất Hàn Quốc xác nhận một vụ nổ đã xảy ra tại Văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong vào 14h49, giờ địa phương ngày thứ Ba (16/6).

Triều Tiên vừa đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều - Ảnh: AP

Triều Tiên vừa đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều - Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra sau khi hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin nói rằng một vụ nổ đã xảy ra từ tổ hợp công nghiệp Kaesong nằm gần biên giới Triều Tiên.

Đây cũng chính là nơi đặt Văn phòng liên lạc liên Triều.

Sự kiện này diễn ra không lâu sau khi phía Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng cửa văn phòng này, và tuyên bố cắt dứt quan hệ với Seoul. Thậm chí, trong sáng nay (16/6), phía quân đội Triều Tiên còn tuyên bố tăng thêm bính lính tại khu phi quân sự tại biên giới.

Ngay sau vụ nổ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp an ninh hàng đầu.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon hôm thứ Hai đã kêu gọi Triều Tiên bình tĩnh, kiên trì nỗ lực hòa bình chung.

"Hướng đi hai miền Triều Tiên nên đi cùng nhau là rõ ràng. Chúng ta không nên dừng quan hệ liên Triều hiện tại một lần nữa, điều này đã vượt qua sự gián đoạn lâu dài và khủng hoảng của một cuộc chiến khó khăn", ông Moon tuyên bố.

Văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn Kaesong được cho là đã bị đánh sập - Ảnh: Reuters

Văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn Kaesong được cho là đã bị đánh sập - Ảnh: Reuters

Đề cập đến thỏa thuận đình chiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên năm 2018, ông Moon lưu ý rằng các bên "không thể để lời hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, mà tôi và Chủ tịch Kim Jong-un đã thực hiện trước 80 triệu người Triều Tiên, tan thành mây khói".

Mối quan hệ giữa các nước láng giềng đã trở nên gay gắt vào tuần trước khi Triều Tiên đe dọa hành động nếu Seoul thất bại trong việc ngăn chặn một chiến dịch dải truyền đơn chống Bình Nhưỡng của những người đào thoát ở miền Nam tại khu vực biên giới.

Về phần mình, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã chỉ trích Hàn Quốc là "kẻ thù", nói thêm rằng Seoul sẽ sớm thấy sự sụp đổ của một văn phòng liên lạc "vô dụng" ở thị trấn biên giới Kaesong.

"Bằng cách thực thi quyền lực của mình do nhà lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước của chúng tôi ủy quyền, tôi đã đưa ra một chỉ thị cho bộ phận phụ trách các vấn đề với kẻ thù để thực hiện quyết định hành động tiếp theo”, bà Kim Yo-jong nói trong một tuyên bố.

Theo bà, đây là "thời gian cao điểm để phản ứng lại với chính quyền Hàn Quốc”.

Tổ hợp công nghiệp Kaesong là một khu kinh tế đặc biệt ở biên giới liên Triều, do Triều Tiên và Hàn Quốc phối hợp điều hành. Có khoảng 124 công ty Hàn Quốc hoạt động tại khu phức hợp Kaesong với hơn 54.000 nhân viên Bắc Triều Tiên.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h