(CLO) Trong một báo cáo gửi tới Liên Hợp Quốc, Triều Tiên thừa nhận nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Lần đầu tiên thừa nhận nạn đói
Theo Bloomberg, trong phần Đánh giá Quốc gia Tự nguyện của Liên Hợp Quốc về các Mục tiêu Phát triển Bền vững, Triều Tiên cho biết sản lượng lương thực tại nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, đặc biệt vào năm 2018 do “thiên tai, khả năng chống chịu kém, thiếu nguyên vật liệu canh tác và mức độ cơ giới hóa thấp".
Đây được đánh giá là một trong những thời điểm khó khăn lớn nhất của Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên cầm quyền.
Phái bộ của Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc đã thông báo về báo cáo của Triều Tiên hôm 13/7. Đây dường như là lần đầu tiên Triều Tiên công khai báo cáo này.
Bên cạnh đó, nguồn tin cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng cũng đang cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình hình khó khăn như hiện tại là do các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tác động nghiêm trọng đến tình hình kinh tế của quốc gia này. Triều Tiên hiện đang chịu các lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
“Những trở ngại chính cho các nỗ lực của chính phủ nhằm giúp đạt được sự phát triển bền vững bao gồm các biện pháp trừng phạt và các đợt phong tỏa liên tục đối với Triều Tiên”, báo cáo nêu.
Bản báo cáo về tình trạng thiếu lương thực của Triều Tiên được công bố không lâu sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên và gây bất ngờ khi lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về “tình trạng thiếu lương thực đang ngày một trở nên căng thẳng”. Lời cảnh báo được đưa ra trong thời điểm sản lượng lương thực dự trữ của Triều Tiên thường xuống mức rất thấp trong thời gian này và khi phần lớn vụ mùa mới chưa được thu hoạch.
Ngày càng nghiêm trọng
Tình trạng thiếu lương thực ở Triều Tiên trở nên ngày một nghiêm trọng do những cơn bão lũ liên tiếp quét sạch mùa màng vào năm 2020. Không chỉ vậy, quyết định đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 lại càng làm gia tăng áp lực lên các hoạt động thương mại ít ỏi vốn không bị trừng phạt của Triều Tiên.
Hồi tháng trước, Tổ chức Lương thực Thế giới và FAO của Liên Hợp Quốc đã ra báo cáo chung cho biết, sản lượng lương thực của Triều Tiên năm ngoái ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Ngoài ra, ước tính khoảng 10 triệu người, chiếm đến 40% dân số của Triều Tiên đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp khi đề cập đến “tình trạng thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng”.
“Tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trong giai đoạn mất mùa từ tháng 5 đến tháng 9, nếu không có hành động cứu trợ nhân đạo kịp thời từ phía các tổ chức quốc tế”, báo cáo cho hay.
Nền kinh tế của Triều Tiên khó có thể tăng trưởng trong năm 2021 sau khi chứng kiến mức giảm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19, các biện pháp trừng phạt và hoạt động thương mại trở nên vô cùng hạn chế và làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của Triều Tiên.
Tuy vậy, nhà lãnh đạo của Triều Tiên đã từ chối lời kêu gọi từ Mỹ nối lại các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân, điều này có thể giúp giảm bớt các lệnh trừng phạt đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng nền kinh tế.
Vào năm 2017, Hàn Quốc dự định gửi 4,5 triệu USD sản phẩm dinh dưỡng cho Triều Tiên thông qua tổ chức WFP. Dù vậy kế hoạch này không thực hiện được do Triều Tiên tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân trong thời gian đó.
Trong những năm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm buộc Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình thử nghiệm và phát triển hạt nhân tên lửa. Những biện pháp này đã khiến cho nên kinh tế và cuộc sống của người dân Triều Tiên ngày càng gặp nhiều khó khăn.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.