Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh vào đêm khuya

Thứ năm, 09/09/2021 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên dường như đã tổ chức một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng vào đầu giờ sáng ngày thứ Năm (9/9), hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, trích dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên và cho biết Seoul đang tìm cách xác nhận sự kiện này.

Nguồn tin của Yonhap chỉ nói rằng có "dấu hiệu" cuộc duyệt binh diễn ra vào đêm 8/9 và rạng sáng 9/9, nhưng không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết, chẳng hạn như liệu nhà lãnh đạo Kim Jong Un có tham dự hay không hay Bình Nhưỡng có tiết lộ bất kỳ khí tài quân sự mới nào hay không.

"Quân đội Hàn Quốc đang phân tích những dấu hiệu đó", nguồn tin nói với Yonhap.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu xác nhận hoặc bình luận của AFP.

Hôm nay (9/9) là ngày đánh dấu kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Lần gần nhất Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh là vào tháng Giêng năm nay, vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại đó, họ đã trình diễn một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới.

trieu tien to chuc le duyet binh vao dem khuya hinh 1

Cuộc duyệt binh trong đêm của Triều Tiên hồi tháng 1/2021, giới thiệu các tên lửa đạn đạo mới - Ảnh: KCNA / AFP

Bình Nhưỡng đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị cấm.

Đồng thời, Triều Tiên cũng đang tự áp đặt phong tỏa, đóng cửa biên giới của mình để chống lại virus Corona lần đầu tiên xuất hiện ở nước láng giềng Trung Quốc, làm tăng thêm áp lực lên nền kinh tế đang suy yếu của họ.

Tháng trước, cơ quan nguyên tử của Liên Hợp Quốc (IAEA) cho biết Triều Tiên dường như đã khởi động lò phản ứng tái xử lý sản xuất plutonium tại Yongbyon, gọi đây là một sự phát triển "gây rắc rối sâu sắc".

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức duyệt binh vào ban đêm (nếu được xác minh). Vào ngày 10/10 năm ngoái, nước này cũng đã tổ chức duyệt binh lớn tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc khi đó nhận định sự kiện diễn ra lúc 4h-6h30, trong khi hình ảnh do đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KCTV công bố cho thấy buổi lễ bắt đầu đúng 0h ngày 10/10.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h