Triều Tiên trình làng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới tại lễ duyệt binh

Chủ nhật, 11/10/2020 05:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã công bố các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chưa từng thấy trước đó tại lễ duyệt binh hôm thứ Bảy, nơi trưng bày các loại vũ khí tầm xa của nước này lần đầu tiên sau hai năm.

Chủ tịch Kim Jong Un xuất hiện trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10 - Ảnh: KCNA

Chủ tịch Kim Jong Un xuất hiện trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10 - Ảnh: KCNA

Bài liên quan

Các nhà phân tích cho biết, tên lửa được trình diễn trên một phương tiện vận tải có 11 trục, sẽ là một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) di động trên đường lớn nhất trên thế giới nếu nó đi vào hoạt động.

Melissa Hanham, Phó Giám đốc Mạng lưới Hạt nhân Mở cho biết: “Tên lửa này là một con quái vật”.

Cũng được trưng bày trong lễ duyệt binh còn có Hwasong-15, tên lửa tầm xa nhất từng được Triều Tiên thử nghiệm và vũ khí có vẻ là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới.

Trước lễ duyệt binh, được tổ chức để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, các quan chức ở Hàn Quốc và Mỹ cho biết ông Kim Jong Un có thể sử dụng sự kiện này để tiết lộ một "vũ khí chiến lược" mới như đã hứa trước đó năm nay.

Một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ gọi việc trưng bày ICBM là "đáng thất vọng" và kêu gọi chính phủ đàm phán để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Cuộc diễu hành có tên lửa đạn đạo của Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi ông Kim bắt đầu gặp các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào năm 2018.

Quan chức Mỹ cho biết Washington đang thực hiện nhanh chóng 4 cam kết mà hai ông Trump và Kim đã đưa ra tại cuộc gặp lịch sử của họ vào tháng 6 năm 2018, trong đó có cam kết của Bình Nhưỡng là “nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”.

Ông Kim trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên không đề cập trực tiếp đến Hoa Kỳ, hoặc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hiện đang bị đình trệ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh phòng thủ quốc gia và khả năng răn đe chiến tranh tự vệ”, ông Kim nói, nhưng cam kết rằng sức mạnh quân sự của đất nước sẽ không được sử dụng trước.

Triều Tiên vừa trưng bày loại tên lửa xuyên lục địa (ICBM) mới và được ví như

Triều Tiên vừa trưng bày loại tên lửa xuyên lục địa (ICBM) mới và được ví như "con quái vật" - Ảnh: KCNA

Chủ tịch Kim đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt quốc tế, bão và virus Corona đã ngăn cản ông đưa ra những lời hứa về tiến bộ kinh tế.

“Tôi xấu hổ rằng tôi đã không bao giờ có thể trả ơn bạn một cách xứng đáng cho sự tin tưởng to lớn của bạn” ông Kim nói. “Những nỗ lực và sự tận tâm của tôi không đủ để đưa người dân của chúng ta thoát khỏi cuộc sống khó khăn”.

Theo ghi nhận, cuộc duyệt binh của Triều Tiên được dàn dựng rất hoành tráng, với hàng nghìn quân diễu hành theo đội hình, trưng bày các thiết bị quân sự thông thường mới bao gồm xe tăng và máy bay chiến đấu phóng pháo sáng và pháo hoa.

Các chuyên gia cho rằng, ICBM mới, lớn hơn có khả năng được thiết kế để mang nhiều phương tiện bay tiếp địa độc lập (MIRV), cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu hơn và khiến việc đánh chặn khó khăn hơn.

Michael Elleman, giám đốc chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đã ước tính trên Twitter rằng, tên lửa cỡ lớn mới có khả năng cung cấp 2.000-3.500 kg "đến bất kỳ điểm nào trên nước Mỹ", khiến nó có khả năng cao hơn tên lửa R- 16 hoặc R-26 ICBM chưa từng được triển khai.

Markus Garlauskas, cựu sĩ quan tình báo Mỹ về Triều Tiên, cho biết ICBM mới có khả năng xua tan nghi ngờ về khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ của Triều Tiên và mối đe dọa ngầm rằng họ đang chuẩn bị thử tên lửa lớn hơn.

Riki Ellison, người sáng lập Liên minh vận động phòng thủ tên lửa phi lợi nhuận, cho biết Pyonyang dự kiến ​​sẽ thử tên lửa lớn hơn trong những tháng tới, gửi thông điệp tới cả ông Trump và người thách thức đảng Dân chủ Joe Biden.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Tìm thấy gần 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza

Tìm thấy gần 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza

(CLO) Ngày 22/4, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết vừa phát hiện ngôi mộ tập thể chôn gần 300 thi thể tại Bệnh viện Y tế Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực vào đầu tháng 4.

Thế giới 24h
Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

(CLO) Vào thứ Ba (23/4), hai máy bay trực thăng của Malaysia đã va chạm giữa không trung trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh hải quân, khiến toàn bộ 10 thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Thế giới 24h
Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h
Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Thế giới 24h
Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

(CLO) Lũ lụt đã tràn ngập nhiều thành phố ở vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư phía nam Trung Quốc sau những trận mưa kỷ lục.

Thế giới 24h