Trịnh Sảng trả giá cho việc “chín ép” từ nhỏ

Thứ bảy, 23/01/2021 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bê bối gần đây của Trịnh Sảng đã khiến cô thân bại danh liệt trong làng giải trí Trung Quốc. Đây được xem là cái giá phải trả cho việc cô nổi tiếng quá sớm nên về sau ngày càng tỏ ra là “nghênh ngang chạm tới giới hạn pháp luật”.

Trịnh Sảng được chín ép từ khi còn nhỏ

Trịnh Sảng sinh năm 1991, quê ở tỉnh Liêu Ninh và từng được gia đình cho đi học nhạc cụ cũng như múa hát từ nhỏ với mong muốn con trở thành người đa tài. Vì vậy, tuổi thơ cô luôn bận rộn để cân bằng giữa việc học nghệ thuật và văn hóa. Từ năm lên 5, Trịnh Sảng bắt đầu lên sóng truyền hình bằng việc tham gia các cuộc thi. Năm 12 tuổi, cô một mình đến Tứ Xuyên để học nghệ thuật. Năm lên 16, cô trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và mỗi năm đều nhận học bổng xuất sắc.

Nổi tiếng quá sớm

Tác phẩm đẩu tay của cô là "Vườn Sao Băng" vào năm 2009. Nhờ tỷ suất người xem rất cao vào thời điểm đó mà Trịnh Sảng được xem là "Nữ thần thanh xuân" của giới gải trí. Nhờ bước đà thuận lợi, Trịnh Sảng tiếp tục xây dựng cho mình hình tượng xinh đẹp, ngọt ngào, nữ tính qua các phim như "Võ Tắc Thiên bí sử", "Phụng đồ đằng", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"... Từ đó, danh tiếng của cô lan rộng cũng với những hợp đồng và show quảng cáo ngày một nhiều. Như hãng son nữ diễn viên làm đại sứ đắt hàng trên Taobao, chiếc áo cô mặc khi livestream hôm trước, hôm sau đã cháy hàng.

Trịnh Sảng từ nhỏ đã phải cân bằng giữa học văn hóa và theo đuổi nghệ thuật.

Trịnh Sảng từ nhỏ đã phải cân bằng giữa học văn hóa và theo đuổi nghệ thuật.

Đánh mất hình tượng vì những phát ngôn "bừa bãi"

Thời gian gần đây, cái tên Trịnh Sảng xuất hiện trên truyền thông bắt đầu không có tích cực. Từ chuyện diễn xuất tệ hại của cô trong phim truyền hình "Bi thương ngược dòng sông" năm 2019 đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, hay những phát ngôn có phần xem thường nghề nghiệp và công chúng đều khiến khán giả ngán ngẩm.

Trịnh Sảng từng chia sẻ, diễn xuất vì kiếm tiền chứ không thích làm ngôi sao. Còn khi không thích diễn trên phim trường cô sẽ trốn ở một nơi nào đó để không ai tìm ra. Không ít người ngán ngẩm trước sự khoe khoang này của Trịnh Sảng.

Những hành động mất kiểm soát của cô ngày càng dày đặc hơn khi ghi hình trên sóng hay livestream. Trong chương trình "Sự ra đời của diễn viên", cô đột nhiên khóc lóc, gào thét, không chịu hợp tác với bạn diễn Nhậm Gia Luân. Hay như hồi tháng 8/2020, trong một buổi livestream cho một thương hiệu, cô nói "Tôi không thích cách bán hàng như thế này, không hy vọng mọi người vào xem" khi được gợi ý nghỉ ngơi theo lời bạn dẫn cùng thì Trịnh Sảng lại không đồng ý. Không ít lần cô còn bị phát hiện viết tục tĩu trên mạng.

Bê bối hiện tại của cô với Trương Hằng có thể xem là hậu quả của một loạt tiêu cực trước đó làm Trịnh Sảng đánh mất hình tượng trong mắt công chúng.

Bê bối hiện tại của cô với Trương Hằng có thể xem là hậu quả của một loạt tiêu cực trước đó làm Trịnh Sảng đánh mất hình tượng trong mắt công chúng.

Trịnh Sảng liên tục trở thành chủ đề bàn tán tiêu cực trên mạng Weibo của Trung Quốc. Từ hình tượng “nữ thần thanh xuân”, khán giả dần gọi cô với cái tên “minh tinh ngông cuồng” hay “Sảng điên”.

Trịnh Sảng mất hoàn toàn cơ hội hoạt động ở làng giải trí

Cho đến gần đây khi bê bối qua Mỹ nhờ người mang thai hộ và bỏ rơi hai con lan rộng, hình tượng của sao nữ 30 tuổi đã hoàn toàn sụp đổ. Trịnh Sảng không chỉ bị người hâm mộ quay lưng mà còn bị chính Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc phong tỏa nghiệp diễn. Theo Sina, nữ diễn viên mất cơ hội hoạt động ở làng giải trí, nguy cơ khuynh gia bại sản.

Trang Sohu có bài bình luận trong đó cho rằng con đường trượt dốc của Trịnh Sảng liên quan việc cô hiểu chuyện sớm, nổi tiếng sớm. Nữ niễn viên còn từng khóc và nói việc hiểu chuyện đời quá sớm đã khiến cô không hạnh phúc. Bố mẹ Trịnh Sảng cũng đặt nhiều kỳ vọng ở con gái nên cô không muốn làm họ thất vọng. Vì khao khát có được một tuổi thơ thực sự vui vẻ như bao đứa trẻ khác, nên cô đã trở nên ngông ngênh và tự cho mình chiều chuộng bản thân một chút. Có thể nói việc “chín ép” từ sớm đã khiến Trịnh Sảng "Nữ thần thanh xuân" đánh mất tất cả ở thời điểm hiện tại.

Khang Lâm

Tin khác

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí