(CLO) Ngày 13/6, Công an TP Hải Dương xác nhận, đơn vị vừa làm rõ hành vi trộm cắp tại các cửa hàng, ki-ốt bán hàng do một nhóm đối tượng nhí thực hiện.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5 đến ngày 12/6/2024, 2 đối tượng N.P.H. (sinh năm 2009) và N.B.N. (sinh năm 2011, cùng ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã thực hiện nhiều vụ đột nhập vào các cửa hàng, ki-ốt bán điện thoại rồi cạy phá két sắt để trộm cắp tài sản.
Ngày 16/5, H. và N. chở nhau bằng xe máy từ Hà Tĩnh đến thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) rồi thuê phòng trọ và tìm việc làm.
Rạng sáng ngày 20/5, 2 đối tượng đi xe máy đến quán bán điện thoại Tuấn Mobile (TP Hải Dương), dùng kìm cộng lực phá khóa cửa vào quán lấy 1 chiếc điện thoại iPhone. Sau đó, phá két sắt lấy được 11 triệu đồng và 11 điện thoại iPhone các loại. Tổng giá trị tài sản trộm cắp được khoảng 90 triệu đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận: Với thủ đoạn tương tự đã cùng nhau lấy trộm 18 chiếc điện thoại di động có tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng tại một cửa hàng bán điện thoại ở xã Tân Trường (Cẩm Giàng) vào rạng sáng 7/6/2024. Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 9/5/2024, tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cả 2 đã trộm cắp 18 điện thoại di động tại quán bán điện thoại Trung Kiên.
H. và N. còn khai, đã cùng T.N.H.N. (sinh năm 2010 ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai), N.X.T. (sinh năm 2007 ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đột nhập nhiều cửa hàng, ki-ốt bán hàng ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước để trộm cắp tài sản.
Sau khi lấy được điện thoại, các đối tượng mang bán ở nhiều nơi khác nhau lấy tiền chia nhau tiêu xài. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường sử dụng xe máy không có biển số, không giấy tờ để di chuyển.
(CLO) Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 1 bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” và 3 bị cáo về tội “Đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7301S thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.
(CLO) Việc bà Nguyễn Phương Hằng ra tù là kết quả của quá trình xét duyệt giảm án, dựa trên các đề xuất từ trại giam về quá trình chấp hành án và cải tạo tốt của phạm nhân.
(CLO) Các đối tượng đã tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam đi xem mặt. Sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới để bán vào sâu trong nội địa Trung Quốc cho những người có nhu cầu lấy vợ.
(CLO) Ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã bắt giữ đối tượng Hoàng Sùn Ta (SN 1977, trú tại thôn Khuổi Luông, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm) để điều tra về hành vi giết người.