(CLO) Những ngày “kịch tính” hậu chiến sự, nền kinh tế Nga đã bị xáo trộn nghiêm trọng. Liệu năm 2023, “pháo đài” kinh tế của nước này có phát triển thần tốc?
Các đồng minh phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU), đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với hệ thống tài chính của Nga. Đồng rúp giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ, Ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất gấp đôi và sàn giao dịch chứng khoán Moscow đóng cửa trong vài ngày hậu xung đột nổ ra.
Nguồn thu từ dầu mỏ đã cứu nền kinh tế Nga vào năm 2022. Ảnh: DW.
Kinh tế Nga “gồng mình” giữa “bão” trừng phạt
Vài tuần sau khi lệnh trừng phạt được đưa ra, Nhà Trắng tuyên bố: "Các chuyên gia dự đoán GDP của Nga sẽ giảm tới 15% trong năm 2022, “xóa sạch” thành quả kinh tế đạt được trong 15 năm qua." Tuy nhiên, kết cục này dường như chưa xuất hiện. Mặc dù 12 tháng qua rất khó khăn, thần kỳ là nền kinh tế Nga đã hoạt động tốt hơn nhiều so với dự kiến.
Alexandra Vacroux, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Nga và Á-Âu Davis tại Đại học Harvard, nhận định: “Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng nền kinh tế Nga đã suy giảm ít hơn rất nhiều so với mức 10% - 15% mà mọi người đã suy đoán”, hãng tin của Đức (DW) trích dẫn.
Bà tin rằng GDP của Nga đã giảm từ 3% đến 4% trong 12 tháng qua. Con số này gần như phù hợp với ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Trong tuần này, Cơ quan thống kê chính thức của Nga cho biết nền kinh tế nước này sẽ giảm 2,1% vào năm 2022, sau khi dự đoán mức giảm là 12%.
Kiên định vượt qua nhiều “cơn bão”
Chris Weafer, người đã làm việc ở Nga trong khoảng 25 năm với tư cách là cố vấn đầu tư và chiến lược gia, cho rằng, trong những tháng đầu xảy ra chiến sự Nga – Ukraine, nền kinh tế Nga có chút “hoảng loạn”. Đó không chỉ là do các biện pháp trừng phạt mà còn bởi vì nhiều công ty đã tự nguyện rời khỏi quốc gia này.
Chia sẻ với DW, ông nói: "Nhiều suy đoán, Nga mất đi các tuyến thương mại và hậu cần sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất và lao động sẽ mất việc làm. Vì vậy, vào khoảng thời gian đó, tôi chắc chắn rất bi quan về triển vọng của nền kinh tế nước này trong năm 2022".
Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, ông cho rằng tình hình đã "được cải thiện nhanh chóng."
Trong phần lớn năm 2022, châu Âu tiếp tục là những khách hàng thu mua năng lượng khổng lồ của Nga (dầu thô, khí đốt và các sản phẩm tinh chế). Trong khi đó, Moscow cũng tìm thấy các đối tác thương mại năng lượng mới sẵn sàng ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nơi khác.
Trong những tháng đầu của cuộc chiến, EU đã không trừng phạt hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vì lý do “lục địa già” quá phụ thuộc vào chúng.
Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Nga đã báo cáo thặng dư thương mại cao kỷ lục 227 tỷ đô la (211 tỷ euro) cho năm 2022, chủ yếu nhờ xuất khẩu năng lượng khổng lồ của nước này.
Nga đã có thể kiếm được doanh thu “cao ngất trời” từ việc xuất khẩu năng lượng vì các thương nhân ở châu Âu không chỉ tiếp tục mua các sản phẩm của Nga mà còn bắt đầu tích trữ cho mùa đông.
Động thái trên sẽ giúp ngân sách của Nga ổn định, hạn chế đáng kể tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với dự trữ ngoại hối của nước này.
Nga có thể sử dụng doanh thu từ năng lượng để hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chính, ổn định việc làm, đảm bảo cho các chương trình xã hội và nói chung là duy trì sự ổn định kinh tế và xã hội trong nước.
Hàng loạt các nỗ lực đó giúp tỷ lệ thất nghiệp của Nga ở mức thấp, theo báo cáo trong khoảng 4%, mặc dù con số đó có thể phi thực tế khi nhiều người dân tìm cách di cư sang nước ngoài, DW nhận định.
Một yếu tố khác đã giúp giữ cho nền kinh tế Nga tiếp tục phát triển là phần lớn các công ty phương Tây vẫn tiếp tục hoạt động ở nước này sau khi tiếng kêu gọi rời khỏi thị trường ban đầu giảm dần.
Lệnh trừng phạt “cũ”, thị trường “mới”
Một lý do khác làm nên sự vững mạnh của nền kinh tế Nga liên quan đến chính các biện pháp trừng phạt.
Ngân hàng trung ương Nga đã có hành động quyết đoán để củng cố hệ thống tài chính của mình vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022. Việc tăng lãi suất đã giúp ngăn chặn tình trạng rút tiền ồ ạt của các ngân hàng khi tỷ lệ lạm phát của nước này giảm dần.
Nga cũng trở nên tương đối tự cung tự cấp trong các ngành công nghiệp chính, đặc biệt là sản xuất lương thực.
Một yếu tố chính khác thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế của Nga là tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ.Trong năm 2022, Ấn Độ và Trung Quốc đã có cơ hội mua năng lượng và các loại hàng hoá giá rẻ của Nga.
Thương mại giữa Nga và hai cường quốc châu Á đã tăng vọt, trong khi đó, Nga cũng có thể ngày càng được hưởng lợi từ nhập khẩu song song, theo đó các sản phẩm phương Tây một lần nữa có thể tràn sang Nga thông qua các nước bên thứ ba như Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác trên khắp Trung Á.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Trung Quốc đã "thắng lớn", chỉ ra rằng trong khi thương mại giữa các nước tăng vọt, thì sự phụ thuộc của Moscow vào Bắc Kinh cũng tăng theo.
2023: Một câu chuyện hoàn toàn mới?
Năm 2023, kỳ vọng về nền kinh tế Nga có nhiều hướng khác nhau. Gần đây, IMF cho biết họ dự kiến nền kinh tế của nước này sẽ tăng trưởng 0,3%,mặc dù nhiều người đã dự báo GDP của Nga sẽ giảm khoảng 2%.
Châu Âu đã cố gắng “cai nghiện” năng lượng của Nga trong suốt 12 tháng qua. Tuy nhiên, cho đến nay có rất ít bằng chứng cho thấy cơ thế áp trần giá dầu mỏ Nga của khối (hiệu lực từ tháng 12/2022) đang phát huy tác dụng.
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi tờ The Economist hàng tuần của Anh, doanh số bán dầu thô của Nga vẫn cao do nhu cầu nhập khẩu tăng vọt từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngoài ra, lệnh cấm vận các sản phẩm tinh chế của Nga (hiệu lực ngày 5/2) nhắm chủ yếu vào dầu diesel và các sản phẩm tinh chế khác, là một thời điểm quan trọng giúp làm eo hẹp nguồn thu của Nga.
(CLO) Chiều 8/4, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Ngày 8/4, nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt (71 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8/4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.
(CLO) Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng 12 VND/1 USD so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán USD tăng với biên độ phổ biến từ 87-160 VND so với phiên trước.
Ngày 4/4/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 với những chỉ tiêu đầy tham vọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới.
Nhiều kỳ nghỉ đang chờ đón chúng ta trong tháng 4 này. Golfshow đã khám phá 1 khu nghỉ khu nghỉ dưỡng mới tại Hà Nam được phát triển theo hướng đa tiện ích – đa trải nghiệm. Tận dụng ưu đãi của thiên nhiên với núi với sông, khu nghỉ không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú, còn tích hợp hệ thống dịch vụ cao cấp như sân golf, spa, không gian tổ chức hội nghị, sự kiện, trung tâm giải trí, khu trò chơi cho trẻ em, đi thuyền thiên nga trên hồ Huyền Thoại. Và đặc biệt hoạt động là leo núi trekking khám phá đỉnh Bát Cảnh Tiên. Chỉ hơn 1 giờ lái xe từ Hà Nội là mọi người đã có thể có được hòa mình cùng thiên nhiên để tái tạo nguồn năng lượng mới.
Ngày 4/4/2025, tại trụ sở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ), Phú Mỹ và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước phát triển mới trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực dịch vụ logistics trong ngành phân bón – hóa chất.
(CLO) Trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều biến động khó lường, Petrovietnam vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính quý I/2025. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 241.237 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2024; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 34.696 tỷ đồng, tăng 10%.