Trump cảnh báo đóng cửa thêm các lãnh sự quán khác của Trung Quốc

Thứ năm, 23/07/2020 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã cảnh báo rằng "luôn có khả năng" ông sẽ ra lệnh đóng cửa thêm các lãnh sự quán khác của Trung Quốc sau Houston.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump đã nói rằng đã phát hiện lửa tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi Bộ Ngoại giao yêu cầu đóng cửa nơi này trong vòng 72 giờ.

"Tôi đoán rằng họ đang đốt các tài liệu", ông nói.

Đội ngũ cứu hoả đã túc trực bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi phát hiện khói. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết lãnh sự quán này vẫn đang hoạt động bình thường. 

Ông Wang nói rằng từ lâu chính phủ Mỹ đã tạo sức ép lên các chính trị gia, các nhân viên lãnh sự quán và đe doạ các du học sinh Trung Quốc. Ông cũng tố Mỹ can thiệp vào các nhiệm vụ ngoại giao của Trung Quốc trong thời gian qua.

Phía Bộ cũng cho biết rằng quyết định này được Washington một cách đột ngột và gọi đây là hành động "leo thang chưa từng có".

Phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết đã nhận được những "lời đe doạ đánh bom" vì những "thù hận được reo rắc bởi chính phủ Mỹ", bà Hoa Xuân Oánh viết trên Twitter của mình.

Trung Quốc cho biết đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ ở Vũ Hán để đáp trả hành động này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết Bắc Kinh có thể nhằm vào các lãnh sự quán tại các thành phố lớn như Hong Kong hay Thượng Hải, điều có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp Mỹ.

Richard Grenell, người từng đảm nhiệm quyền cục tình báo Mỹ cho biết nước này có thể xem xét đóng cả lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco.

"Nếu là tôi, tôi sẽ đóng cả Houston và San Francisco, nhưng việc bắt đầu bằng Houston cũng là hợp lý", ông nhận định.

Hoàng Việt

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h