Trump lén bàn việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau bầu cử

Thứ năm, 13/08/2020 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Trump đã họp kín với các cố vấn về khả năng thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Reuters

Nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết ông Trump và ông Esper "đã bất đồng về nhiều khía cạnh" nhưng ông Trump không dự định thay thế trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Ông Esper được cả hai đảng coi là người xứng đáng lãnh đạo Lầu Năm góc trong thời điểm chính phủ rối ren và thay đổi liên tục như hiện nay. Đặc biệt, ông đã luôn giữ được bình tĩnh của mình để ứng phó với các vấn đề, khi liên tục bị ông Trump lôi vào những vấn đề chính trị trong nước như bức tường biên giới với Mexico.

Ông Trump đã luôn bất bình trước việc ông Esper từ chối huy động lực lượng quân đội tới dập tắt các cuộc biểu tình hồi tháng 6 sau cái chết của George Floyd.

Cả hai cũng đã cự cãi nhau một cách công khai về việc cấm treo cờ liên minh tại các khu vực quốc phòng.

Theo Bloomberg, Trump cũng thất vọng vì Esper đã không nỗ lực hơn để công khai bảo vệ ông trong các vấn đề quan trọng, gồm báo cáo Nga treo thưởng để Taliban giết binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.

Trong cuộc họp ngày 3/6, Esper cũng nói với các phóng viên rằng ông lấy làm tiếc khi cùng Tổng thống và các quan chức cấp cao tới Nhà thờ St. John's Episcopal gần Nhà Trắng sau khi quân đội dẹp người biểu tình. Một quan chức cấp cao khác cũng bày tỏ sự hối hận tương tự.

Trong một tuyên bố hôm 12/8, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Esper đã phụng sự quốc gia suốt 38 năm từ khi trở thành học viên tại học viện quân sự West Point, và cũng đã làm như vậy "với sự hài lòng của Tổng thống".

"Chúng tôi chưa có thông báo nhân sự nào vào thời điểm này cũng như những tin đồn về việc thay đổi nhân sự sau cuộc bầu cử", người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho hay. 

Phía Lầu Năm góc đã không đưa ra bình luận nào. Tuy nhiên một quan chức giấu tên nhận định việc thay đổi vị trí chủ chốt thường diễn ra vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống.

Quốc Thiên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h