Trump tuyên bố Mỹ sẽ biến thành 'Venezuela khác’ nếu Biden-Harris thắng cử

Thứ ba, 18/08/2020 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại một cuộc vận động tranh cử hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các đối thủ của ông trong phe Dân chủ sẽ biến Mỹ thành "một Venezuela khác" nếu ông bị đánh bại trong cuộc bầu cử tháng 11.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục tấn công vào liên danh tranh cử Biden - Harris - Ảnh: Getty

Tổng thống Donald Trump tiếp tục tấn công vào liên danh tranh cử Biden - Harris - Ảnh: Getty

Tại một điểm dừng chiến dịch ở Wisconsin vào thứ Hai, Trump đã so sánh giữa các đối thủ thuộc Đảng Dân chủ là Joe Biden và Kamala Harris với đảng Cộng hòa Bolivarian của Venezuela.

"Đó là cuộc bầu cử nguy hiểm nhất mà chúng tôi từng có", Trump nói. "Đó sẽ là một Venezuela khác. Tôi đã từng nói một cách nhẹ nhàng, bây giờ tôi nói rất mạnh mẽ ... đây sẽ là một Venezuela quy mô lớn, rất quy mô nếu họ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng".

Sau đó, ông nói thêm "Cách duy nhất chúng tôi thua cuộc bầu cử này là nếu cuộc bầu cử bị gian lận".

Nhiệm kỳ tổng thống của Trump được đặc trưng bởi sự thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Cuba và Trung Quốc và các nước có phong trào xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ như Nicaragua, Bolivia và Venezuela, cũng như phong trào xã hội chủ nghĩa đang lên ở Hoa Kỳ, nơi có cả xã hội-dân chủ và các yếu tố cách mạng.

Trump đã tuyên bố nổi tiếng trong Bài phát biểu tại Liên bang năm 2019 rằng, "Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa" khi ông cam kết phản đối không chỉ với “Medicare-for-All”, mà còn cả Đạo luật Chăm sóc sức khỏe phù hợp.

“Biden là con ngựa thành Troy cho chủ nghĩa xã hội”, Trump cũng nói tại cuộc biểu tình ở Wisconsin.

Người đồng hành cùng Joe Biden trong liên danh tranh cử mới được công bố - Thượng nghị sĩ California Kamala Harris trước đó đã chọn các nền tảng dân chủ-xã hội của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, như Medicare-for-All, khi đang là ứng cử viên tổng thống. Sau đó, Harris đã rút khỏi cuộc đua vào tháng 12 năm ngoái.

Trump lo ngại Joe Biden và 'phó tướng' Kamala Harris sẽ đưa nước Mỹ theo hướng xã hội chủ nghĩa kiểu Venezuela - Ảnh: Brian Cahn/ZUMA Wire

Trump lo ngại Joe Biden và 'phó tướng' Kamala Harris sẽ đưa nước Mỹ theo hướng xã hội chủ nghĩa kiểu Venezuela - Ảnh: Brian Cahn/ZUMA Wire

Tuy nhiên, Biden không phải là người có xu hướng theo đuổi chủ nghĩa xã hội khi từng chỉ trích nền tảng của Sanders trong các cuộc tranh luận đầu tiên.

"Bernie là một đảng viên Dân chủ", Biden nói với George Stephanopoulos của ABC vào tháng Giêng. "Bernie tự gọi mình là một người theo chủ nghĩa Xã hội Dân chủ. Chúng tôi có quan điểm khác nhau về rất nhiều thứ”.

Trong cuộc đua năm 2016, Biden từng nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ rằng, "Chúng tôi cần - không chỉ ở đất nước tôi, mà ở các quốc gia khác - một mã số thuế tiến bộ hơn. Mã số thuế không phải chính sách sung công, không phải chủ nghĩa xã hội. Mọi người trả theo tỷ lệ một phần công bằng và nó không có nghĩa là để trừng phạt tất cả mọi người".

Trong nỗ lực để kết hợp cánh trái và cánh phải của đảng Dân chủ sau khi Sanders rời khỏi cuộc đua, một "Lực lượng đặc nhiệm hợp nhất Biden-Sanders" đã công bố vào đầu tháng 7, sau các khuyến nghị về một tấm vé thống nhất của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, hầu hết các đề xuất cấp tiến hơn của chiến dịch Sanders, chẳng hạn như "Medicare-for-All", chính sách đại tu môi trường "Green New Deal" và bãi bỏ Thi hành Nhập cư và Hải quan (ICE), đã bị loại bỏ khỏi các khuyến nghị đó, vốn đã được đệ trình lên Ủy ban Cương lĩnh Quốc gia Dân chủ trước thềm đại hội sắp tới.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h