Trump tuyên bố ra đi trong hòa bình nếu không tái cử Tổng thống Mỹ

Thứ bảy, 13/06/2020 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Donald Trump đã lên tiếng trấn an dư luận và gạt bỏ nỗi sợ hãi rằng ông có thể rời khỏi Nhà Trắng nếu cuộc bầu cử vào tháng 11 thất bại, Politico đưa tin.

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu không tái đắc cử - Ảnh: Getty

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu không tái đắc cử - Ảnh: Getty

“Chắc chắn, nếu tôi không chiến thắng, có nghĩa là tôi không thắng. Các bạn sẽ vẫn phải tiếp tục và làm những việc khác”, Trump chia sẻ với Fox News.

Mặc dù chưa bao giờ đưa ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào cho thấy Trump sẽ không rời nhiệm sở nếu bị mất chức, nhưng những bình luận của Tổng thống vào thứ Sáu là lần đầu tiên ông công khai cam kết như vậy.

Tuy nhiên, Trump nói rằng nếu ông ấy thua thì “đó sẽ là một điều rất tồi tệ đối với đất nước chúng ta”.

Bài phỏng vấn về tương lai của Trump được đưa ra trong bối cảnh ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, đề cập đến vấn đề này trong lần xuất hiện trên truyền hình vào thứ Tư.

Tại buổi phỏng vấn “The Daily Show”, ông Biden cho rằng Donald Trump đang "cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử" khi ngăn cản cuộc bầu cử và phản đối bỏ phiếu qua thư.

Khi được hỏi liệu có đưa ra hình thức nào nếu ông Trump từ chối rời nhiệm sở khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Biden cho biết sẽ áp dụng quân đội để thực hiện điều này.

“Tôi chắc chắn rằng các binh sĩ sẽ hộ tống ông ta ra khỏi Nhà Trắng trong một vụ trục xuất ầm ĩ”, Joe Biden quả quyết.

Cảnh báo của Biden cho thấy sự tự tin của cựu Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ đang nhỉnh hơn với Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Trump thường xuyên châm chọc những người chỉ trích về vấn đề này, khi nói đùa tại các chiến dịch vận động bầu cử về việc lãnh đạo kéo dài vượt quá giới hạn 2 nhiệm kỳ mà hiến pháp của Mỹ quy định.

Năm 2018, Trung Quốc đã bỏ giới hạn nhiệm kỳ hai năm, mở đường cho Chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo lâu hơn, và ông Trump cũng úp mở một gợi ý như vậy bằng phát biểu “vào một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ thực hiện điều ấy”.

Chấn Phong

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h