Trung Quốc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời lên rượu của Australia

Thứ sáu, 27/11/2020 13:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp đặt các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia từ ngày 28/11. Điều này có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Một trong những loại rượu của Australia bị Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá. Ảnh: Reuters

Một trong những loại rượu của Australia bị Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cho biết, các nhà nhập khẩu các mặt hàng trong danh mục bị điều tra sẽ phải nộp tiền đặt cọc cho cơ quan hải quan Trung Quốc. Số tiền trên sẽ được tính dựa trên các mức giá khác nhau mà cơ quan này đã ấn định cho các công ty khác nhau.

Mức thuế đối với loại rượu Treasury Wine là 169,3%, cao nhất trong số tất cả các hãng rượu có tên trong báo cáo. Cổ phiếu của Công ty Treasury Wine Australia, nhà sản xuất rượu vang được niêm yết lớn nhất thế giới, đã giảm hơn 13% trước khi bị tạm dừng giao dịch để chờ thông báo.

Bộ thương mại Trung Quốc không nói rõ các biện pháp này sẽ kéo dài trong bao lâu. Tuyên bố cho biết, Bộ Thương mại đã xem xét các mẫu từ một số công ty của Australia, bao gồm cả rượu vang của Treasury Wines, Casella Wines và Australia Swan Vintage.

Phía Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham chưa đưa ra bình luận nào về hành động này.

Vào tháng 8, Trung Quốc bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia theo yêu cầu của Hiệp hội Đồ uống có cồn Trung Quốc. Đầu tháng này, hiệp hội đã kêu gọi áp thêm thuế đối với các loại rượu nhập khẩu từ Australia.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rượu vang hàng đầu của Australia, đồng thời cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, với kim ngạch thương mại hai chiều trị giá 170 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái.

Trung Kiên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h