Trung Quốc bắt 2 người Canada vì tội gián điệp

Thứ sáu, 19/06/2020 14:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các công tố viên Trung Quốc hôm thứ Sáu (19/6) đã buộc tội hai người Canada vì làm gián điệp, AP dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc.

Các công tố viên Trung Quốc cáo buộc 2 người đàn ông Canada tội gián điệp - Ảnh: AP

Các công tố viên Trung Quốc cáo buộc 2 người đàn ông Canada tội gián điệp - Ảnh: AP

Theo đó, hai người đàn ông có tên Michael Kovrig và Michael Spavor bị bắt ở thành phố Đan Đông, gần biên giới Triều Tiên vì nghi ngờ làm gián điệp cho một thực thể nước ngoài và cung cấp bí mật nhà nước bất hợp pháp.

Các cáo buộc được công bố bởi văn phòng công tố cao nhất của Trung Quốc, nguồn tin cho biết.

Hai người đàn ông Canada đã bị giam giữ trong 18 tháng. Họ bị bắt giữ ngay sau vụ bắt giữ vào tháng 12/2018 của Meng Wanzhou, giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc.

Meng Wanzhou, con gái người sáng lập tập đoàn Huawei, bị chính quyền Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ, quốc gia đã cáo buộc bà này về tội gian lận thương mại với Iran.

Một thẩm phán Canada phán quyết trong tháng này rằng vụ án dẫn độ Meng Wanzhou sang Mỹ có thể được tiến hành ở phiên xử tiếp theo.

Vụ cáo buộc hai người đàn ông Canada làm gián điệp được các chuyên gia nhận định nhằm làm tăng áp lực buộc Canada phải từ bỏ yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ đối với giám đốc điều hành của Huawei, hiện bị quản thúc tại Vancouver.

Trung Quốc đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ án của bà Meng Wanzhou và việc hai người đàn ông Canada bị giam giữ.

Hiện Meng Wanzhou đã được tại ngoại và đang cứ trú tại một trong hai biệt thự của mình tại Vancouver. Trong khi đó, Kovrig và Spavor bị tạm giữ tại một địa điểm không được tiết lộ và cho đến nay, không có luật sư hay thành viên nào trong gia đình họ được phép tiếp cận.

Trung Quốc cũng đã kết án tử hình hai người Canada khác và đình chỉ nhập khẩu dầu cải của Canada, và cũng khẳng định những động thái đó cũng không liên quan đến vụ án của Meng Wanzhou.

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đang ở điểm thấp nhất kể năm 1989. Căng thẳng này đã làm tổn hại danh tiếng của Huawei ở Bắc Mỹ khi hai trong ba công ty viễn thông lớn của Canada từ tuyên bố hồi đầu tháng rằng họ đã quyết định không sử dụng công nghệ 5G thế hệ tiếp theo của hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc.

Bell Canada tuyên bố rằng Ericsson có trụ sở tại Thụy Điển sẽ là nhà cung cấp của họ, trong khi Telus Corp sau đó thông báo rằng họ cũng đã chọn Ericsson và Nokia.

Huawei là nhà cung cấp thiết bị mạng lớn nhất thế giới được sử dụng bởi các công ty điện thoại và internet, nhưng họ từ lâu đã bị Mỹ coi là một mặt trận để do thám của quân đội Trung Quốc và các dịch vụ bảo mật kỹ thuật cao.

Hoa Kỳ đã kêu gọi Canada loại trừ thiết bị Huawei khỏi các mạng không dây thế hệ tiếp theo của họ, nói rằng Huawei được coi là hợp pháp. Hoa Kỳ và Australia cũng đã cấm Huawei, với lý do lo ngại lộ bí mật an ninh - một cáo buộc mà công ty Huawei đã phủ nhận.

Các nhà ngoại giao Canada ở Trung Quốc đã gặp gỡ thường xuyên với các công dân bị giam giữ của họ, nhưng không có bình luận ngay lập tức về bản cáo trạng mới.

Chấn Phong

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h