Trung Quốc bị chất vấn vì gửi công nhân được tiêm vắc xin ra nước ngoài

Thứ sáu, 21/08/2020 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm, Trung Quốc đã phải đối mặt với yêu cầu giải thích lý do tại sao một công ty do nhà nước hậu thuẫn tuyên bố rằng họ đã tiêm chủng cho hàng chục nhân viên chống lại COVID-19 trước khi đưa họ trở lại làm việc tại một mỏ ở Papua New Guinea.

Trung Quốc đang bị yêu cầu giải thích về việc một số công nhân được tiêm vắc xin COVID-19 trước khi tới Papua New Guinea làm việc - Ảnh: AFP/Ishara S. Kodikara

Trung Quốc đang bị yêu cầu giải thích về việc một số công nhân được tiêm vắc xin COVID-19 trước khi tới Papua New Guinea làm việc - Ảnh: AFP/Ishara S. Kodikara

Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) - công ty kiểm soát một mỏ niken lớn ở nước này - đã cảnh báo chính quyền địa phương rằng, 48 nhân viên trở về từ Trung Quốc trong tháng này có thể xét nghiệm dương tính với virus Corona vì họ đã được tiêm vắc xin.

Đáp lại, chính quyền Papua New Guinea kêu gọi Bắc Kinh "làm rõ ngay lập tức" và chặn một chuyến bay chở đầy công nhân Trung Quốc sẽ hạ cánh vào thứ Năm.

Đại dịch đã làm gián đoạn hoạt động tại một số mỏ sinh lợi ở Papua New Guinea, một trong những quốc gia nghèo nhất Thái Bình Dương.

Trong khi chuyển nhân viên của mình vào vị trí, công ty con Ramu NiCo của MMC đã nói với nhà chức trách Papua New Guinea rằng, bất kỳ kết quả xét nghiệm virus Corona dương tính nào là “phản ứng bình thường của việc tiêm chủng và không phải do nhiễm trùng”, theo một tuyên bố bằng tiếng Trung và tiếng Anh của hãng tin AP.

48 nhân viên tại mỏ trị giá hàng tỷ đô la của nó đã “được tiêm vắc xin Sars-CoV-2” trước khi họ trở lại, AP cho biết.

Trước đó, Trung Quốc đã chỉ ra rằng họ sẽ thử nghiệm vắc-xin trên các quân nhân và nhân viên tại các công ty do nhà nước hậu thuẫn, nhưng không rõ liệu các thử nghiệm này có được thực hiện trên những người lao động ra nước ngoài hay không.

“Phải mất khoảng bảy ngày để tạo ra kháng thể trong cơ thể người nhận vắc xin sau khi được tiêm chủng”, tuyên bố viết. “Nếu họ cần được kiểm tra lại Covid-19, thì nên tiến hành ít nhất bảy ngày sau ngày tiêm chủng”.

David Manning, thành viên của Hoàng gia Papua New Guinea cho biết, ông muốn có câu trả lời và đã chặn chuyến bay với khoảng 150 công nhân Trung Quốc trên máy bay sẽ đến Port Moresby vào thứ Năm.

“Tôi đang yêu cầu một lời giải thích từ đại sứ Trung Quốc về việc điều này đã xảy ra như thế nào”, ông nói. “Tôi đã viết thư cho chính phủ Trung Quốc thông qua đại sứ Trung Quốc - để giải thích 48 nhân viên của công ty nhà nước này đã được tiêm chủng như thế nào”.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng nhân viên của Ramu NiCo có thể đã lách quy trình kiểm dịch khi đến, rằng việc tiêm chủng có thể đã được thực hiện một cách bất hợp pháp ở Papua New Guinea, hoặc chúng đã được thử nghiệm trên công dân Papua New Guinea.

Bất kỳ ai đến Papua New Guinea đều phải xét nghiệm virus Corona trước khi lên chuyến bay và trải qua kiểm dịch khi đến.

Trong một bức thư Manning gửi cho đại sứ Trung Quốc, ông yêu cầu "làm rõ ngay lập tức" và tuyên bố rằng Papua New Guinea "hiện không thừa nhận vắc xin" chống COVID-19 và sẽ không cho đến khi các cơ quan quản lý quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận.

Nhiều công ty Trung Quốc đang khai thác mỏ tại Papua New Guinea - Ảnh: AP

Nhiều công ty Trung Quốc đang khai thác mỏ tại Papua New Guinea - Ảnh: AP

Ông cũng đã ban hành một sắc lệnh cấm kiểm tra virus Corona, thử nghiệm và các phương pháp điều trị vắc xin chưa được phê duyệt ở Papua New Guinea.

Đại sứ Trung Quốc Xue Bing cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ bình luận nào vào lúc này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Trung Quốc không thực hiện các xét nghiệm COVID-19 nào ở Papua New Guinea”.

Papua New Guinea - nơi có lĩnh vực y tế vốn đã thiếu nguồn lực - phần lớn đã tránh được điều tồi tệ nhất của đợt bùng phát virus cho đến những tuần gần đây.

Quốc gia này đã chứng kiến ​​12 ca nhiễm bệnh mới vào thứ Năm, nâng tổng số lên 359 trường hợp, với 159 ca dương tính đang được điều trị. Ít nhất ba người đã chết vì virus. Do đại dịch COVID-19 bùng phát gần đây buộc phải đóng cửa các mỏ lớn, bao gồm cả mỏ vàng và đồng Ok Tedi rộng lớn.

Phan Nguyên

Tin khác

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.

Thế giới 24h
Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h