Trung Quốc bơm 600 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính, giữ nguyên lãi suất trong tháng thứ 16

Thứ ba, 17/08/2021 09:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất đối với khoản vay trung hạn (MLF) trị giá 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 92,6 tỷ USD). Hoạt động cho vay là để "đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tài chính" trong khi vẫn giữ các điều kiện quỹ "dồi dào hợp lý".

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất đối với khoản vay cơ sở cho vay trung hạn (MLF) trị giá 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 92,6 tỷ USD) đối với một số tổ chức tài chính ở mức 2,95% so với các hoạt động trước đó. Ảnh: AFP.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất đối với khoản vay cơ sở cho vay trung hạn (MLF) trị giá 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 92,6 tỷ USD) đối với một số tổ chức tài chính ở mức 2,95% so với các hoạt động trước đó. Ảnh: AFP.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bơm hàng tỷ nhân dân tệ thông qua các khoản vay trung hạn vào hệ thống tài chính vào hôm thứ 2 vừa qua, trong khi giữ nguyên lãi suất trong tháng thứ 16 liên tiếp.

Ngân hàng này vẫn giữ nguyên lãi suất đối với khoản vay cơ sở cho vay trung hạn (MLF) trị giá 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 92,6 tỷ USD) đối với một số tổ chức tài chính ở mức 2,95% so với các hoạt động trước đó.

PBOC cho biết hoạt động cho vay nhằm “đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tài chính” trong khi vẫn giữ các điều kiện quỹ “dồi dào hợp lý”.

PBOC cho biết thêm: “Động thái này có tính đến việc các tổ chức tài chính có thể sử dụng một phần quỹ được giải phóng từ tỷ lệ giảm dự trữ bắt buộc (RRR) vào tháng 7 để trả các khoản vay MLF đến hạn trong tháng này.”

PBOC đã đưa ra một mức cắt giảm bất ngờ đối với tỷ lệ hoàn vốn của các ngân hàng vào tháng 7 trong khi nhấn mạnh sự ổn định chính sách trong báo cáo chính sách tiền tệ quý thứ hai, làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng tiền tệ tích cực hơn bao gồm cắt giảm lãi suất.

Nhưng một số nhà phân tích và nhà kinh tế đã lập luận rằng sự bùng phát của biến thể Delta ngày càng lớn trên khắp đất nước, mưa và lũ lụt xối xả, và nền kinh tế đang chậm lại theo dữ liệu gần đây đều đòi hỏi các biện pháp nới lỏng hơn.

Trong khi đó, một số nhà giao dịch trái phiếu cho biết số lượng lớn các khoản vai trung hạn đáo hạn có thể ảnh hưởng đến điều kiện tiền mặt trong phần còn lại của năm nay.

Theo như tính toán của các chuyên gia phân tích Reuters dựa trên dữ liệu chính thức, tổng cộng các khoản vay trung hạn của Trung Quốc trị giá khoảng 3,05 nghìn tỷ nhân dân tệ sẽ hết hạn vào quý 4 năm nay,

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đồng thời cũng đã bơm thêm 10 tỷ nhân dân tệ repo nghịch đảo trong 7 ngày vào hệ thống ngân hàng trong cùng ngày.

Hợp đồng Repo nghịch đảo được sử dụng rất rộng rãi trong thị trường tài chính, khi mà các tổ chức tín dụng, hoặc các doanh nghiệp sẽ mua tài sản của một tổ chức tài chính khác với thỏa thuận sẽ bán chúng với giá cao hơn vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Repo nghịch đảo thường được các doanh nghiệp như các tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư sử dụng để cho các doanh nghiệp khác vay vốn ngắn hạn trong lúc gặp vấn đề về dòng tiền.

Huy Hoàng

Tin khác

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm
Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận lợi nhuận Quý 1/2024 sụt giảm tới gần 70%. Công ty đang mang tới 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.

Tài chính - Bảo hiểm
Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

(CLO) Các ý kiến đánh giá, xác suất nâng hạng của thị trường Việt Nam là rất lớn, nhưng vấn đề là thời gian hoàn thiện khung pháp lý.

Tài chính - Bảo hiểm
BHXH Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách

BHXH Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách

(CLO) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam. Theo đó, Chương trình đã kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp khoảng 100 câu hỏi, ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước về chính sách BHXH, BHYT và BHTN.

Tài chính - Bảo hiểm
Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

(CLO) Theo nghiên cứu, gần 80% đại diện các ngân hàng xem đổi mới, sáng tạo là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngân hàng trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó chú trọng vào đổi mới sáng tạo về công nghệ, quy trình và con người.

Tài chính - Bảo hiểm