Trung Quốc “bơm” thêm 45 tỷ USD thúc đẩy cơ sở hạ tầng sau phong toả

Thứ sáu, 01/07/2022 20:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc vừa công bố một biện pháp kích thích khác để hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, một phần trong nỗ lực thúc đẩy đầu tư và tăng việc làm trong nửa cuối năm nay khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau những ảnh hưởng của việc phong toả do Covid-19.

45 tỷ USD liệu có đủ?

Chính phủ sẽ huy động 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,8 tỷ USD) để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng bằng cách bán trái phiếu và các phương thức khác, Hội đồng Nhà nước do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì đã quyết định hôm 29/6 vừa qua, tờ Tân Hoa xã đưa tin. Số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các dự án lớn như các dự án cơ sở hạ tầng mới, tuyên bố hôm 30/6 cho biết thêm.

Các loại công cụ tài chính này có thể giúp “mở rộng đầu tư hiệu quả, thúc đẩy việc làm và tạo điều kiện tiêu dùng” và cho phép Trung Quốc giữ vững lập trường “không khiến nền kinh tế ngộp thở bằng các biện pháp kích thích hoặc in quá nhiều tiền”, cuộc họp kết luận và nhận định thêm rằng điều này sẽ giúp các ngân hàng đạt được sự cân đối giữa các khoản cho vay và tiền gửi cũng như cải thiện việc truyền tải chính sách tiền tệ.

Các dự án cơ sở hạ tầng là yếu tố chính quyết định nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh như thế nào trong 6 tháng còn lại của năm nay khi các nguồn tăng trưởng khác như nhà ở và tiêu dùng tư nhân vẫn đang chậm lại.

Chính phủ Trung Quốc sẽ huy động gần 45 tỷ USD để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng nhằm đạt mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm. (Nguồn: Bloomberg)

Chính phủ Trung Quốc sẽ huy động gần 45 tỷ USD để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng nhằm đạt mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm. (Nguồn: Bloomberg)

Tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế trong năm, mặc dù chiến lược Zero Covid của Bắc Kinh đã khiến các nhà phân tích cắt giảm dự báo tăng trưởng hàng năm xuống mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức khoảng 5,5%.

Thông báo này đã nâng giá cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị hạng nặng trên thị trường nội địa.

Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế của Nomura Holdings, bao gồm cả Lu Ting, tác động của nó trên thực tế có thể nhỏ hơn nhiều và sẽ không đủ để lấp đầy khoảng trống tài trợ ước tính 6 nghìn tỷ nhân dân tệ mà Chính phủ phải lấp đầy nếu muốn thực hiện chính sách tài khóa chủ động của mình.

Chính quyền địa phương đang chịu căng thẳng lớn về tài chính trong năm nay do chi phí kiểm soát Covid và cắt giảm thuế, cũng như sụt giảm doanh số bán đất làm giảm nguồn thu chính.

Ngân hàng “thi nhau” phát hành trái phiếu

Khoản tiền mới này là bước hỗ trợ tiếp theo của 800 tỷ nhân dân tệ mà 3 ngân hàng chính sách đã được thông báo vào tháng 6 để cho các dự án cơ sở hạ tầng vay. Tờ báo địa phương The 20th Century Business Herald đưa tin hôm nay (1/7) và cho biết hạn mức cho vay đó đã được phân bổ cho các ngân hàng chính sách.

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc được phép tăng cường cho vay 400 tỷ nhân dân tệ, hạn ngạch tín dụng mới của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc là 300 tỷ nhân dân tệ và 100 tỷ nhân dân tệ khác được giao cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, tờ báo đưa tin.

Nguồn vốn chính của các ngân hàng phát triển là phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay từ ngân hàng trung ương Trung Quốc, mặc dù vẫn chưa được công bố nguồn tiền tài trợ cho các khoản vay mới này sẽ đến từ đâu.

Quy mô của trái phiếu bổ sung chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì các ngân hàng chính sách thường phát hành trong một năm. Các ngân hàng đã bán tổng cộng 5,5 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu trên thị trường liên ngân hàng vào năm ngoái, với mức trung bình hàng tháng là 460 tỷ nhân dân tệ, theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu của Chinabond và Shanghai Clearing House. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, họ đã phát hành trái phiếu trị giá 2,3 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Hội đồng Nhà nước, cơ quan nội các của Trung Quốc, cũng tuyên bố sẽ thực hiện một loạt các dự án đầu tư nhằm tăng thu nhập của người lao động và thúc đẩy tiêu dùng. Các dự án này sẽ phải chi hơn 30% kinh phí của Chính phủ trung ương để trả lương cho người lao động, tăng so với mức 15% trước đây.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp