(CLO) Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tehran trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao Iran tuần này, khi nguy cơ leo thang thành cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah gia tăng.
Bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cam kết hỗ trợ Tehran trong việc bảo vệ “chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá quốc gia”.
“Bất kể tình hình quốc tế và khu vực thay đổi ra sao, Trung Quốc luôn là đối tác đáng tin cậy của Iran và sẽ luôn ủng hộ Iran... và phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Iran cũng như việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và áp lực”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị cho biết.
Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ "duy trì công lý và thúc đẩy lệnh ngừng bắn để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza".
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Vương Nghị và Tổng thống Pezeshkian, người được cho là có xu hướng cải cách và mong muốn cải thiện quan hệ với phương Tây.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và các lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Iran đang trở nên khăng khít hơn. Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Iran diễn ra khi nguy cơ một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông tiếp tục tăng cao.
Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận lớn trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, Trung Quốc là đối tác nhập khẩu dầu lớn nhất của Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
Điều này phù hợp với chiến lược đối ngoại rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của mình ở Trung Đông, một khu vực có vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng cho Trung Quốc.
(CLO) Bão Helene tiến về tiểu bang Florida của Mỹ và gây mưa lớn, làm ngập đường, khiến các sân bay đóng cửa, mang theo mối đe dọa về một đợt triều cường chết người đến phần lớn bờ biển.
(CLO) Vào thứ Năm, Na Uy đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với một người đàn ông có liên hệ với một công ty có trụ sở tại Bulgaria, được cho là có liên quan đến việc phân phối các thiết bị điện tử phát nổ, gây ra cái chết và thương tích cho hàng nghìn người ở Lebanon tuần trước.
(CLO) Tỷ lệ nghèo đói của Argentina đã tăng vọt lên 52,9% trong nửa đầu năm 2024, theo thông báo của cơ quan thống kê nhà nước INDEC vào thứ Năm, so với mức 40,1% một năm trước đó.
(CLO) Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc vào thứ Năm yêu cầu chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine.