(CLO) Hôm thứ Sáu vừa qua, Chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo về sự xuất hiện của trận lụt "mạnh hơn" tại đập Tam Hiệp và đưa ra cảnh báo mới tại các thành phố ở hạ lưu, vì sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới.
Các thành phố ở khu vực trung tâm của nước này dọc theo sông Dương Tử - con sông dài nhất của Trung Quốc - đã bị ngập lụt trong tuần qua giữa đợt gió mùa hàng năm, với trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Trên khắp đất nước, 433 con sông đã bị ngập lụt và 141 người đã bị chết hoặc mất tích.
Cơn mưa lớn đã 'quật ngã' các khu vực kể từ tháng trước, đẩy lượng mưa trung bình cao hơn 12% so với năm ngoái. Thiệt hại kinh tế từ lũ lụt dự kiến sẽ đạt 86,2 tỷ nhân dân tệ (12 tỷ USD), theo một số ước tính.
Điều này xảy ra khi nền kinh tế Trung Quốc vừa quay trở lại mức tăng trưởng tích cực trong Quý II. Hôm thứ Tư, Chính phủ Trung Quốc đã công bố rằng họ sẽ chi khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ để đối phó với lũ lụt.
Các nhà quản lý đập Tam Hiệp đã xả nước vào ngày 29/6 trước khi xảy ra trận lụt. Họ cho rằng lũ lụt xảy ra sau đó ở các thành phố hạ lưu không phải do họ xả nước mà là do hệ thống thoát nước kém.
Mặc dù con đập đạt kỷ lục trữ nước mới trong năm nay, các nhà chức trách vẫn chưa cho biết liệu họ có giải phóng nhiều nước hơn trong những ngày tới hay không.
Tuy nhiên, người dân ở trung tâm thành phố Vũ Hán và các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang, một số nơi ở hạ lưu đập bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mực nước trong năm nay, đã nhận được báo động đỏ vào thứ Sáu, mức cao nhất trên hệ thống cảnh báo bốn tầng.
Ít nhất 44 triệu người đã được báo cáo sơ tán trong năm nay, một phần do các biện pháp phòng chống lũ lụt kém khi chính quyền địa phương phân bổ nguồn lực của họ để ngăn chặn sự trở lại của virus Corona.
Nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng 3,2% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, cao bất ngờ so với mức giảm 6,8% được ghi nhận trong quý trước. Chính phủ cho biết hôm thứ Năm rằng sự phục hồi kinh tế ổn định trong nửa đầu đã đặt nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong hai quý cuối năm.
Nhưng với những cơn mưa liên tục dự kiến trong tuần tới, các nhà kinh tế đã cảnh báo về "nguy cơ sắp xảy ra" từ lũ lụt lan rộng có thể cản trở sự phục hồi.
"Lũ lụt đã lan rộng đến mức các dự án cơ sở hạ tầng sẽ bị trì hoãn do phần lớn các đề án có liên quan đến hoạt động xây dựng", ING Group cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hôm thứ Năm.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.