Trung Quốc cho phép rạp chiếu phim hoạt động trở lại

Thứ năm, 16/07/2020 18:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc cho phép hầu hết rạp chiếu phim mở cửa trở lại vào tuần tới nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp an toàn, phòng lây nhiễm dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Trung Quốc cho phép rạp chiếu phim hoạt động trở lại. Ảnh: TL.

Trung Quốc cho phép rạp chiếu phim hoạt động trở lại. Ảnh: TL.

Theo Cục Quản lý Điện ảnh Trung Quốc, Chính phủ cho phép những rạp chiếu phim tại các khu vực "nguy cơ thấp" có thể nối lại hoạt động từ ngày 20/7. Tuy nhiên, các cụm rạp vẫn phải kiểm tra thân nhiệt của khách cũng như thực thi quy định đeo khẩu trang.

Các khu vực có nguy cơ cao và trung bình vẫn phải tạm thời đóng cửa, CFA cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web chính thức.

Nếu các khu vực có nguy cơ thấp được chỉ định là khu vực có mức độ rủi ro trung bình hoặc cao, họ phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các rạp chiếu phim phải đóng cửa một cách kịp thời theo yêu cầu.

Các rạp chiếu phim được phép hoạt động cũng chỉ bán vé không quá 30% số ghế ngồi trong mỗi suất chiếu và phải sắp xếp khách hàng cách nhau ít nhất một mét, Cục Quản lý Điện ảnh nói thêm.

Nhân viên phun khử trùng một rạp chiếu phim ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hồi tháng 3. Ảnh: AFP.

Nhân viên phun khử trùng một rạp chiếu phim ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hồi tháng 3. Ảnh: AFP.

Các khu vực công cộng như hành lang, nhà vệ sinh sẽ được khử trùng không dưới 2 lần/ngày, trong khi máy bán vé, quầy bán hàng và ghế ngồi sẽ được quét sạch không dưới 5 lần/ngày.

Toàn bộ nhân viên và khán giả sẽ phải đeo khẩu trang khi tới rạp, việc kiểm tra nhiệt độ cũng trở thành quy tắc bắt buộc.

Hồi tháng 3, trước đó, giới chức Trung Quốc tuyên bố sẽ mở lại các rạp chiếu phim bị dừng hoạt động từ cuối tháng 1 do Covid-19, song quyết định này nhanh chóng bị đảo ngược khi nước này bất ngờ phát hiện các cụm dịch mới trên toàn quốc.

Người dân Trung Quốc phấn khích khi rạp phim được mở lại. Ảnh: TL.

Người dân Trung Quốc phấn khích khi rạp phim được mở lại. Ảnh: TL.

Các rạp chiếu phim năm nay đã chịu tổn thất nặng nề vì Covid-19, bởi đây là một trong những doanh nghiệp cuối cùng được mở cửa trở lại ngay cả khi các ca nhiễm đã giảm và đất nước dần trở lại bình thường.

Wanda Film, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, hôm 15/7 cho biết họ dự định báo lỗ ít nhất 1,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 214 triệu USD) trong nửa đầu năm nay.

Minh Châu

Tin khác

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí