(CLO) Trung Quốc áp thuế trả đũa lên hàng loạt nông sản Mỹ sau động thái tăng thuế của Washington, đẩy căng thẳng thương mại hai nước lên mức nguy hiểm.
Trung Quốc đã nhanh chóng trả đũa mức thuế quan mới của Mỹ bằng cách công bố mức thuế nhập khẩu bổ sung từ 10% đến 15% đối với một loạt sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Mỹ.
Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đẩy mối quan hệ giữa hai nước đến gần hơn với một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Bắc Kinh cũng áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu và đầu tư đối với 25 công ty Mỹ với lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc không áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay như khi đáp trả chính quyền ông Trump vào đầu tháng 2.
Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc thêm 10% kể từ ngày 4/3. Ảnh: AI
Mức thuế trả đũa này được đưa ra sau khi Mỹ chính thức áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc từ 05:01 GMT ngày 4/3. Quyết định của Washington nhằm đáp trả điều "sự thiếu hành động của Trung Quốc" trong vấn đề kiểm soát các thành phần sản xuất fentanyl - loại ma túy tổng hợp nguy hiểm đang tràn vào Mỹ.
Bắc Kinh phản bác cáo buộc này, khẳng định Mỹ đang sử dụng fentanyl như một công cụ tống tiền và nhấn mạnh rằng Trung Quốc có những chính sách chống ma túy nghiêm ngặt hàng đầu thế giới.
Các nhà phân tích nhận định Trung Quốc vẫn muốn tìm kiếm một thỏa thuận để hạ nhiệt căng thẳng, nhưng nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến thương mại toàn diện là rất lớn.
Mỹ đã liên tục gia tăng áp lực thương mại với Trung Quốc, đặc biệt là trong năm ngoái khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden tăng gấp đôi thuế đối với chất bán dẫn Trung Quốc lên 50% và tăng gấp 4 lần thuế đối với xe điện Trung Quốc lên hơn 100%.
Mức thuế mới 20% của Mỹ sẽ áp dụng cho nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy chơi game, đồng hồ thông minh, loa và thiết bị Bluetooth.
Ngay sau khi mức thuế này có hiệu lực, Trung Quốc trước đó đã tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 15% đối với các mặt hàng như thịt gà, lúa mì, ngô và bông của Mỹ, đồng thời áp thuế 10% đối với đậu nành, lúa miến, thịt lợn, thịt bò, sản phẩm thủy sản, trái cây, rau và sữa nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/3.
Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và phá hoại nền tảng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Bắc Kinh tuyên bố sẽ "kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình" trong bối cảnh căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang.
Bên cạnh Trung Quốc, hai đối tác thương mại lớn khác của Mỹ là Canada và Mexico cũng sẽ chịu mức thuế 25% đối với phần lớn hàng xuất khẩu, ngoại trừ năng lượng, vốn chỉ bị đánh thuế 10%. Đây là động thái tiếp theo trong chính sách bảo hộ thương mại của ông Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng căng thẳng thương mại kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai nền kinh tế. Việc Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu nông sản Mỹ có thể gây tổn thất lớn cho nông dân Mỹ, trong khi các biện pháp trả đũa của Washington có thể làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu, tác động đến lạm phát và sức mua của người tiêu dùng.
Một số công ty Trung Quốc đã chuyển hướng xuất khẩu sang các nước khác như Việt Nam và Mexico để né tránh thuế quan Mỹ, trong khi ASEAN đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc từ năm 2023.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc năm 2024 tăng 5,9%, đạt 3,58 nghìn tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Mỹ chiếm dưới 15%. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, một xu hướng đã bắt đầu từ năm 2018 khi ông Trump bắt đầu cuộc chiến thương mại.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hai nước có thể sẽ ngồi lại đàm phán vào tháng 6 tới, khi ông Trump có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việc leo thang thuế quan liên tiếp có thể tạo áp lực buộc hai bên phải tìm kiếm một thỏa thuận nhằm tránh thiệt hại lớn hơn cho cả hai nền kinh tế.
Hoài Phương (theo Thời báo Hoàn cầu, SCMP, Newsweek)
(CLO) Ngày 4/3, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện sắp xếp tạm dừng việc cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm tài sản, trang thiết bị và thuê mới tài sản trong bối cảnh thực hiện kế hoạch đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 5/3, TP HCM và khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, ngày nắng, riêng Tây Bắc có nơi có nắng nóng trên 35 độ.
(CLO) Ngày 4/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam và bà Michaela Bauer, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.
(CLO) Ban tổ chức cho biết, chương trình nghệ thuật giao lưu trình diễn di sản văn hoá phi vật thể các di tích thờ Linh Lang Đại vương với chủ đề “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng” diễn ra vào 20h10 ngày 8/3/2025 (tức ngày mồng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ) tại Cụm di tích đình, chùa Trường Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên.
(CLO) Phát huy kinh nghiệm, kết quả từ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, quá trình hợp luyện, mỗi cá nhân, mỗi hàng, mỗi khối cần thể hiện tinh thần đoàn kết, bảo đảm thống nhất, trang nghiêm, thể hiện sự chính quy, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam sau 50 năm đất nước thống nhất.
(CLO) Ngày 4/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm An Tân, sinh năm 1991, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Ngày 4/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
(CLO) Vượt qua các khó khăn, thách thức, Việt Nam tiếp tục duy trì là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới với giá trị xuất siêu trong năm 2024 đạt 14,50 tỷ USD.
(CLO) Ngày 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Anh Simon Ridley.
(CLO) Ngày 4/3, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phá thành công chuyên án 225T, bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.
(CLO) Một máy bay chiến đấu FA-50 của Philippines cùng hai phi công đã mất tích vào ngày 4/3 khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng mặt đất giao tranh với phiến quân tại miền nam Mindanao.
(CLO) Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm thứ Ba cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện các hành động đáp trả sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ tại Hàn Quốc.
(CLO) Quân đội Ấn Độ đã giải cứu hàng chục công nhân xây dựng bị mắc kẹt trong các container kim loại suốt 36 giờ sau trận tuyết lở kinh hoàng ở dãy Himalaya.
(CLO) Cuộc gặp thảm họa giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà Trắng vào thứ Sáu đã khiến Đức rơi vào trạng thái sốc. Các đảng có khả năng tham gia liên minh cầm quyền là CDU/CSU và SPD đang lên kế hoạch đầu tư hàng tỷ euro vào quốc phòng.
(CLO) Vương quốc Anh đã đặt hàng hơn 5.000 tên lửa phòng không từ công ty Thales với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine.
(CLO) Phiến quân M23 đã thực hiện một cuộc tấn công ở phía đông CHDC Congo, bắt cóc ít nhất 131 người từ hai bệnh viện ở thành phố Goma vào tuần trước, theo Liên hợp quốc công bố hôm thứ Hai.
(CLO) Quân đội Israel đã phá dỡ nhiều ngôi nhà và mở rộng một tuyến đường lớn xuyên qua trại tị nạn Nur Shams ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời sát hại nhiều người ở Gaza.
(CLO) Trong bài phát biểu hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
(CLO) Mỹ sẽ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đấu khẩu với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, theo một quan chức Nhà Trắng xác nhận hôm thứ Hai.