Trung Quốc giao dịch dầu thô và khí đốt bằng Nhân dân tệ

Thứ tư, 14/12/2022 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã mở cửa giao dịch dầu thô và khí đốt tự nhiên bằng đồng nội tệ, thay vì đồng đô la Mỹ như trước kia.

Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ trong thương mại dầu khí, khi dự hội nghị cùng các lãnh đạo vùng Vịnh. Giao dịch đồng Nhân dân tệ là một phần của một số “lĩnh vực ưu tiên” mà Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước vùng Vịnh trong vòng 3 đến 5 năm tới.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu lượng lớn dầu thô và mở rộng hợp tác các năng lượng khác như khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)", Chủ tịch Tập Cận Bình nói ngày 9/12 trong hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và GCC diễn ra tại Riyadh, Arab Saudi.

trung quoc giao dich dau tho va khi dot bang nhan dan te hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và hoàng thái tử Ả Rập Xê út, M. Ben Salman- Riyad (phải) ngày 8/12/2022. Ảnh: AP.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tận dụng triệt để Sàn Giao dịch Dầu mỏ và Khí đốt Quốc gia Thượng Hải "để thực hiện thanh toán bằng Nhân dân tệ trong thương mại dầu khí".

Trong bài phát biểu của mình, ông Tập cho biết Trung Quốc, quốc gia cũng đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa các quốc gia vùng Vịnh bằng cách bán các bộ phận lắp đặt năng lượng mặt trời, rất mong muốn mở rộng mối quan hệ này.

Ngoài ra, vị Chủ tịch cũng đề cập đến những tiến bộ trong hợp tác tài chính và đầu tư, mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới về đổi mới, khoa học và công nghệ, những đột phá trong hợp tác hàng không vũ trụ và những điểm nổi bật mới trong hợp tác ngôn ngữ và văn hóa là những lĩnh vực ưu tiên.

“Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về các công nghệ sạch và ít carbon liên quan đến hydro, lưu trữ năng lượng, năng lượng gió và quang điện và lưới điện thông minh, cũng như sản xuất các thiết bị năng lượng mới tại địa phương”. “Chúng tôi sẽ cùng nhau thành lập một diễn đàn Trung Quốc - GCC về sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và một trung tâm trình diễn an ninh hạt nhân Trung Quốc - GCC,” ông nói thêm.

Ước tính từ tháng 1 - tháng 8 năm nay, Ả Rập Xê út đã giao thành công 1,76 triệu thùng/ngày dầu thô cho nền kinh tế thứ nhì thế giới, nâng thị phần của nước này tại nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới lên 17,7% (16,9% trong năm 2021), mặc dù khối lượng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Ả Rập Xê út hiện chưa có nhà máy điện hạt nhân nhưng cho biết sẽ bổ sung khoảng 17 GW công suất hạt nhân vào năm 2040 và có tham vọng đưa hai lò phản ứng có tổng công suất 3,2 GW vào hoạt động trong thập kỷ tới.

Vương quốc này đã thảo luận với Trung Quốc để phát triển công nghệ hạt nhân và trước đó đã có các cuộc đàm phán với Mỹ dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump để đạt được “thỏa thuận 123” cho phép nước này kế thừa các công nghệ từ Mỹ. Thỏa thuận sẽ hạn chế việc làm giàu uranium cho mục đích vũ khí.

Trung Quốc và Ả Rập Xê út cũng đang tìm kiếm các thỏa thuận chung trong lĩnh vực dầu thô hạ nguồn, nơi mà quốc gia Trung Đông này nhìn thấy những cơ hội to lớn để phát triển các dòng sản phẩm hóa chất khác nhau.

Trong chuyến thăm của ông Tập, công ty dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco cũng đã ký một thỏa thuận với công ty Shandong Energy của Trung Quốc để khám phá các cơ hội lọc và hóa dầu tích hợp ở Trung Quốc, các công ty cho biết trong một tuyên bố ngày 9 tháng 12.

Aramco, công ty xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, sẽ khám phá một thỏa thuận cung cấp dầu thô tiềm năng và thỏa thuận bao tiêu hóa chất, theo đó Aramco sẽ xây dựng một trung tâm hạ nguồn ở tỉnh Sơn Đông.

Li Wei, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Sơn Đông, cho biết hai bên có “phạm vi hợp tác mở rộng, đặc biệt là trong phát triển tài nguyên dầu khí và phát triển tích hợp lọc hóa dầu dọc theo toàn bộ chuỗi công nghiệp”.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Bình Luận

Tin khác

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp