Trung Quốc hợp tác với Nga trong ‘cuộc chiến thông tin’

Thứ tư, 29/07/2020 07:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này và Nga sẽ hợp tác trong 'cuộc chiến thông tin' khi mà quan hệ Trung Quốc – Mỹ đang ngày càng xấu đi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc sẽ phối hợp với Nga trong cuộc chiến thông tin - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc sẽ phối hợp với Nga trong cuộc chiến thông tin - Ảnh: Reuters

Trong một phát biểu ngầm chỉ trích Mỹ mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh và người đồng cấp Nga Maria Zakharova nói rằng “một số quốc gia nhất định đã lan truyền thông tin sai lệch” vì “sự thiên vị về tư tưởng và nhu cầu chính trị của họ”.

Họ đã từng làm “sai lệch lịch sử, tấn công các quốc gia khác, các hệ thống xã hội và đường lối phát triển, chính trị hóa đại dịch, gắn nhãn virus, hạn chế và đàn áp truyền thông nước ngoài để thực hiện công việc của họ”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục bùng nổ trên nhiều mặt trận, từ cách Bắc Kinh xử lý sớm sự bùng phát của đại dịch Covid-19 cho đến luật an ninh quốc gia ở Hong Kong.

Trong một động thái chưa từng có kể từ khi bắt đầu quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1979, Bắc Kinh đã ra lệnh cho Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô vào ngày thứ Sáu (24/7), để trả đũa cho quyết định của Washington về việc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston trước đó.

Vào sáng thứ Hai (27/7), các quan chức Trung Quốc đã tiếp quản tòa nhà lãnh sự Thành Đô sau khi các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ rời nhiệm vụ, một trong năm cơ sở ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc đại lục, gây lo ngại rằng sự phân chia giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể quá lớn không thể hàn gắn.

Trong hội nghị truyền hình vào thứ Sáu tuần trước, Bà Hoa Xuân Oánh và Zakharova nói rằng các quốc gia khác nên tham gia vào nỗ lực của họ để “chống lại thông tin sai lệch”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: Reuters

Theo Bộ ngoại giao Trung Quốc, “các quốc gia không nên áp dụng các tiêu chuẩn kép, can thiệp vào các vấn đề nội bộ khác hoặc các cáo buộc vô căn cứ đối với các quốc gia khác”.

Chính quyền Trump đã tăng cường tấn công Trung Quốc trong những tuần gần đây, mà một số người cho rằng là một phần của chiến dịch tái tranh cử của ông dưới cái bóng của đại dịch Covid-19, trong đó hơn 4,4 triệu người ở Mỹ đã bị nhiễm bệnh.

Trong một bài phát biểu gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã kêu gọi các quốc gia tự do trên thế giới chiến thắng mối đe dọa mới từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng những lời nhận xét khiêu khích của ông Pompeo là một phần trong sự thiên vị của ông và rằng mục tiêu của Trung Quốc không phải là để thay thế Mỹ.

Chấn Phong

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo