Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác với Singapore và Malaysia

Thứ bảy, 01/04/2023 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi tiếp đón các nhà lãnh đạo của Singapore và Malaysia vào thứ Sáu (31/3), Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để tránh tâm lý đối đầu trong khu vực.

Chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim là hoạt động mới nhất trong một loạt các hoạt động ngoại giao ở Thủ đô Trung Quốc kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm mới.

trung quoc keu goi tang cuong hop tac voi singapore va malaysia hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong cuộc gặp với ông Lý Hiển Long, ông Tập Cận Bình cho biết mối quan hệ với Singapore là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao khu vực của Trung Quốc và chuyến thăm của Thủ tướng Singapore sẽ nâng cao hơn nữa mối quan hệ.

“Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ chiến lược với Singapore”, đài truyền hình CCTV của Trung Quốc trích dẫn bài phát biểu của ông Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình cho rằng trong bối cảnh có những thay đổi địa chính trị toàn cầu, các quốc gia ở châu Á nên hợp tác với nhau để duy trì động lực phát triển trong khu vực.

Ông nói: “Chúng tôi kiên quyết phản đối hành vi bắt nạt và kiên quyết chống lại việc chia tách… và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào tước đoạt quyền mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn của người dân châu Á”.

Trong một cuộc gặp riêng với ông Anwar, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Malaysia đều là “những nước hưởng lợi, những nước đóng góp và bảo vệ toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương”.

trung quoc keu goi tang cuong hop tac voi singapore va malaysia hinh 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Malaysia để thúc đẩy nền văn minh châu Á, tuân thủ quyền tự chủ chiến lược… và kiên quyết chống lại tâm lý chiến tranh lạnh và đối đầu giữa các phe”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Đây là chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của ông Lý Hiển Long trong 4 năm và là chuyến thăm đầu tiên của ông Anwar Ibrahim kể từ khi nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Anwar nói với ông Tập Cận Bình rằng Malaysia hoan nghênh tăng cường quan hệ với Trung Quốc. “Các nhà thờ Hồi giáo và quyền tự do tôn giáo của người Hồi giáo Trung Quốc được bảo vệ tốt và Malaysia sẵn sàng tăng cường trao đổi và đối thoại với Trung Quốc”, ông Anwar nói.

Các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Singapore và Malaysia diễn ra khi Trung Quốc đang củng cố lại mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, sau khi ba năm hạn chế đại dịch đã khiến Trung Quốc phần nào bị chia cách với thế giới.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa xã, CNA, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h