Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc lôi kéo châu Phi vào “bẫy nợ”

Thứ bảy, 08/01/2022 13:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bác bỏ cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đang lôi kéo các nước châu Phi vào “bẫy nợ” thông qua các khoản vay khổng lồ.

Phát biểu trước chuyến thăm các dự án cơ sở hạ tầng do Bắc Kinh tài trợ ở Kenya, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 6/1 đã đề cập tới cáo buộc đẩy các nước châu Phi vào “bẫy nợ”.

trung quoc len tieng ve cao buoc loi keo chau phi vao bay no hinh 1

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta (trái) chào đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại chuyến thăm cảng Mombasa hôm 6/1. Ảnh: AFP.

“Đó không phải sự thật. Đó là cáo buộc được những kẻ không muốn thấy châu Phi phát triển dựng lên. Nếu có bất kỳ cái bẫy nào, đó sẽ là nghèo đói và kém phát triển”, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Vương khẳng định các khoản vay đáng kể nước này dành cho châu Phi nhằm mục đích “đôi bên cùng có lợi” chứ không phải chiến lược cho vay để đổi lấy nhượng bộ về ngoại giao và thương mại.

Ngoại trưởng Trung Quốc đang có chuyến thăm ba nước châu Phi Eritrea, Kenya và Comoros. Chuyến công du của ông Vương diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tới thăm khu vực này vào tháng 11/2021, được cho là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại lục địa này.

Tại Mombasa, ông Vương đã tổ chức một cuộc họp kín với nhóm các bộ trưởng chính phủ Kenya và ký kết các thỏa thuận về thương mại và đầu tư, an ninh, y tế, biến đổi khí hậu và chuyển giao công nghệ xanh.

Sau đó, ông đã gặp Tổng thống Uhuru Kenyatta và thăm cảng Mombasa, nơi Trung Quốc đang xây dựng một bến tàu mới trị giá 353 triệu USD nhằm cho phép các tàu chở dầu lớn hơn cập cảng.

“Chuyến thăm là minh chứng cho việc quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu”, Ngoại trưởng Kenya Raychelle Omamo cho biết.

Theo số liệu chính thức từ Trung Quốc, Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với giá trị thương mại trực tiếp trị giá hơn 200 tỷ USD vào năm 2019. Trung Quốc cũng là bên cho vay lớn thứ hai của Kenya, sau Ngân hàng Thế giới.

Bắc Kinh đã tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng tốn kém nhất của Kenya kể từ khi nước này độc lập, khi cho vay 5 tỷ USD xây dựng tuyến đường sắt từ Mombasa, được đưa vào hoạt động từ năm 2017. Song điều này làm dấy lên lo ngại về việc Kenya sẽ phải gánh nhiều nợ hơn khả năng chi trả.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết góp một tỷ liều vaccine Covid-19 và cung cấp khoản tín dụng 10 tỷ USD cho các nước châu Phi.

Hương Vũ (Theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

(CLO) Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện với các đối tác, nhà đầu tư Hungary, trong đó đi sâu trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế.

Kinh tế vĩ mô