Trung Quốc sẵn sàng cắt giảm tới 91% thuế theo thỏa thuận RCEP – trong đó có Việt Nam

Thứ hai, 08/11/2021 19:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã sẵn sàng để đáp ứng các nghĩa vụ của mình khi hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Chính quyền Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ trong RCEP nhằm mục đích xóa bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa..

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, đất nước này đã sẵn sàng cắt giảm thuế quan khi thỏa thuận thương mại châu Á - Thái Bình Dương có hiệu lực vào đầu năm tới.

trung quoc san sang cat giam toi 91 thue theo thoa thuan rcep trong do co viet nam hinh 1

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), bao gồm 15 quốc gia thành viên trong đó có Trung Quốc, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 sau khi đạt được số lượng phê chuẩn tối thiểu trong tuần này. Ảnh: Xinhua.

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết, thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ thúc đẩy niềm tin vào tăng trưởng kinh tế giữa các thành viên của hiệp ước sau hậu quả của đại dịch Covid-19.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng: “Thỏa thuận sẽ gửi tín hiệu mạnh mẽ nhằm phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, ủng hộ thương mại tự do và bảo vệ hệ thống thương mại đa phương.”

Bộ này còn cho biết Trung Quốc đã sẵn sàng thực hiện tất cả 701 nghĩa vụ ràng buộc, bao gồm cắt giảm thuế quan và thay đổi các quy tắc về xuất xứ hàng hóa. Bộ cũng sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện cho các chính quyền địa phương và các ngành công nghiệp, sau khi tiến hành hơn 600 khóa đào tạo cho 166.000 doanh nhân, nhân viên thương mại và quan chức hải quan Trung Quốc để liên kết với khoảng 30% con người và sản lượng của thế giới.

Chính quyền Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ trong RCEP nhằm mục đích xóa bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa, và tiêu chuẩn hóa các quy tắc về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử trong số các hoạt động thương mại khác. Thỏa thuận này dự kiến sẽ loại bỏ một loạt thuế nhập khẩu trong vòng 10 năm.

Mười quốc gia tham gia, bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Úc - đã phê chuẩn hiệp định trong khi các quốc gia còn lại đang trong quá trình thực hiện.

Trung Quốc đã có một số hiệp định thương mại song phương và đây là lần đầu tiên nước này ký kết một hiệp định thương mại đa phương khu vực.

Trung Quốc cho biết thỏa thuận thương mại RCEP sẽ giúp mở rộng thị trường tiêu dùng và đầu tư trong khu vực, củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy triển vọng đầu tư của Trung Quốc và các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đang hướng tới việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Nhật Bản dẫn đầu, trong đó, hiệp định CPTPP sẽ có những đề xuất cắt giảm thuế quan sâu hơn RCEP và bao gồm nhiều lĩnh vực thương mại hơn.

Nhưng vai trò thống trị của các doanh nghiệp nhà nước và trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc được coi là rào cản khi quốc gia này gia nhập vào hiệp định CPTPP.

Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành thành viên của CPTPP nhưng cuối cùng nước này đã rút lui dưới thời chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Mỹ đã ước tính rằng RCEP sẽ nâng cao thu nhập quốc dân toàn cầu lên 147 tỷ USD hàng năm vào năm 2030 và CPTPP sẽ bổ sung thêm 186 tỷ USD trong cùng thời gian.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết hôm thứ 6 vừa qua rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện các điều kiện thị trường để thu hút đầu tư nước ngoài và củng cô sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và thương mại khu vực và song phương.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp