Trung Quốc sắp phê chuẩn các công ước lao động để hòa hợp với châu Âu

Thứ ba, 12/04/2022 11:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc dự kiến ​​sẽ phê chuẩn 2 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế vào tuần tới, một động thái được coi là bước đi quan trọng để cải thiện mối quan hệ với châu Âu.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã cho biết các nhà lập pháp Trung Quốc sẽ phê chuẩn Công ước Lao động Cưỡng bức năm 1930 và Bãi bỏ Công ước Lao động Cưỡng bức năm 1957 trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc. Quyết định đã được công khai tại một cuộc họp vào thứ Hai (11/4).

trung quoc sap phe chuan cac cong uoc lao dong de hoa hop voi chau au hinh 1

Những người lao động ở Trung Quốc. Ảnh: AP

Bài liên quan

Cặp công ước này là một trong những trở ngại chính trong quá trình đàm phán kéo dài thời gian cho Thỏa thuận Toàn diện về Đầu tư (CAI) giữa EU và Trung Quốc, kéo dài gần 8 năm trước khi một thỏa thuận về nguyên tắc đạt được vào cuối năm 2020.

Trung Quốc đã đồng ý theo đuổi việc phê chuẩn 2 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) như một thỏa hiệp trong cuộc đàm phán với EU, theo thỏa thuận được công bố vào tháng 12/2020.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị bỏ ngỏ vì các lệnh trừng phạt sau đó. Cụ thể, EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt áp đặt lên 4 quan chức và một tổ chức của Trung Quốc vào tháng 3 năm ngoái.

Trung Quốc cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các nhà ngoại giao, nhà lập pháp và nhà nghiên cứu của EU, khiến Nghị viện châu Âu đình chỉ bất kỳ tiến độ nào đối với việc phê chuẩn hiệp ước đầu tư.

Đã có rất ít tiến triển trong thỏa thuận trong năm nay vì cuộc xung đột ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai bên. Tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU đầu tiên trong gần hai năm, được tổ chức vào ngày 1/4, không bên nào bày tỏ thiện chí hay kỳ vọng sẽ tiến tới thỏa thuận.

EU đã yêu cầu 8 công ước cơ bản bao gồm các lĩnh vực được coi là các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, như tránh lao động cưỡng bức, thương lượng tập thể và quyền thành lập công đoàn, phải được đưa vào thỏa thuận đầu tư.

Trung Quốc, một thành viên của ILO, đã phê chuẩn 4 trong số các công ước ít gây tranh cãi về thù lao bình đẳng, phân biệt đối xử, độ tuổi tối thiểu và lao động trẻ em.

Quang Anh (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h