(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt những nỗ lực gần đây của Washington trong việc can thiệp vào các chính sách của họ đối với Hong Kong, thề sẽ sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để ngăn Mỹ làm như vậy trong tương lai nếu cần thiết.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên lập luận rằng Washington "không có quyền chỉ trích và can thiệp" vào cách Bắc Kinh điều chỉnh lãnh thổ bán tự trị của mình.
"Luật pháp nào, như thế nào và khi nào Hong Kong, Khu vực hành chính đặc biệt, nên xây dựng để đưa nó nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Nếu Mỹ khăng khăng làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại và phản đối điều này", Triệu Lập Kiên tuyên bố.
Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào các vấn đề Hong Kong
Trong khi Hong Kong có hệ thống pháp lý riêng, Bắc Kinh nói rằng cần đưa luật pháp vào áp dụng ở Đặc khu hành chính này.
Cụ thể, chính phủ Trung Quốc có dự định đưa ra một dự luật an ninh mới chưa được bỏ phiếu, quy định về việc sẽ ngăn cấm ly khai, các hoạt động có khả năng lật đổ chính phủ hoặc "chia rẽ đất nước", cũng như các can thiệp từ nước ngoài.
Ngay sau khi phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin về ý định thông qua dự luật an ninh mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đe dọa việc Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ.
Động thái này của Trung Quốc cũng đã bị chỉ trích bởi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien, người đe dọa rằng Washington sẽ tước tình trạng giao dịch ưu đãi của mình với Hong Kong, nếu Bắc Kinh bỏ phiếu thông qua dự luật.
Ông O’Brien cho rằng, bằng cách đưa ra luật mới, Bắc Kinh đã vi phạm lời hứa của chính mình để trao quyền tự trị đáng kể cho hòn đảo.
Trong khi đó, 200 nghị sĩ từ 23 quốc gia cũng ra tuyên bố chung, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Bắc Kinh đề xuất dự luật an ninh mới cho Hong Kong và nhận định dự luật có thể thay đổi hoàn toàn Đặc khu hành chính này.
Dự luật mới được đưa ra sau khi Hong Kong bị rung chuyển bởi một loạt các cuộc biểu tình công khai vào năm 2019. Những người biểu tình yêu cầu rút một dự luật khác sẽ hợp pháp hóa dẫn độ sang Trung Quốc đại lục, nhưng bạo loạn vẫn tiếp tục ngay cả sau khi nó bị hủy bỏ.
Các cuộc biểu tình thường trở nên bạo lực, dẫn đến nhiều hành động phá hoại và gây thương tích cho các sĩ quan cảnh sát địa phương.
(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.