Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự đồng thời ở 3 khu vực châu Á

Thứ hai, 06/07/2020 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Trung Quốc đã tiến hành diễn tập quân sự đồng thời ở vùng biển phía Nam và Đông Trung Quốc cũng như ở Hoàng Hải vào tuần trước, thể hiện sức mạnh cơ bắp giữa lúc căng thẳng gia tăng với Mỹ.

Một máy bay quân sự Trung Quốc bay qua Biển Đông, nơi có nhiều hòn đảo cả Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền - Ảnh: Xinhua/Kyodo

Một máy bay quân sự Trung Quốc bay qua Biển Đông, nơi có nhiều hòn đảo cả Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền - Ảnh: Xinhua/Kyodo

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gọi các cuộc tập trận bất thường này là “ba khu vực chiến đấu chính”. Đồng thời ca ngợi các cuộc tập trận quy mô lớn này nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về sức mạnh thực sự của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Một tàu khu trục tên lửa và hai máy bay trực thăng thực hành bắt giữ các tàu không được công nhận ở Biển Hoa Đông, Đài truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Bài tập được cho là phù hợp với vùng biển gần Đài Loan và quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Hoàng Hải và Biển Đông. Các tàu dân sự đã bị cấm đi thuyền gần quần đảo Hoàng Sa từ thứ Tư đến Chủ nhật.

Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông liên quan đến hai nhóm tấn công tàu sân bay của USS Nimitz và USS Ronald Reagan. Một máy bay ném bom B-52 đã được gửi từ lục địa Mỹ để tham gia tập trận.

Máy bay B52 và các chiến đấu cơ của Mỹ tập trận tại Biển Đông - Ảnh: US navy

Máy bay B52 và các chiến đấu cơ của Mỹ tập trận tại Biển Đông - Ảnh: US navy

Rất hiếm khi cả Trung Quốc và Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở cùng khu vực, làm nổi bật căng thẳng đang gia tăng ở vùng biển.

"Có mối quan tâm ngày càng tăng trong nội bộ Trung Quốc về căng thẳng gia tăng với các quốc gia như Hoa Kỳ và Ấn Độ", một nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Khiết Trì (Yang Jiechi) đã đến thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở Hawaii vào tháng trước, để gặp gỡ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Nhưng cuộc gặp giữa các quan chức hàng đầu hai bên dường như có ít tiến bộ trong việc cải thiện quan hệ song phương.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ tăng lên kể từ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia gây tranh cãi về Hong Kong.

Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một dự luật cho phép Washington trừng phạt các lãnh đạo nhà nước Trung Quốc và các tổ chức tài chính làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong.

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h