Trung Quốc treo thưởng lớn tìm tượng Phật ngàn năm tuổi khắc trên vách núi bị đánh cắp

Thứ bảy, 21/08/2021 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Tứ Xuyên, Trung Quốc treo thưởng 50.000 nhân dân tệ để tìm các manh mối nhằm tìm lại những bức tượng Phật khắc trên vách núi đá ngàn năm tuổi bị đánh cắp.

Nhiều tượng Phật và đầu tượng Phật hơn 1.000 năm tuổi khắc trên vách núi đá bị đánh cắp. Ảnh: Sichuan News.

Nhiều tượng Phật và đầu tượng Phật hơn 1.000 năm tuổi khắc trên vách núi đá bị đánh cắp. Ảnh: Sichuan News.

Theo Global Times, cảnh sát huyện Vượng Thương, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa đăng tải thông tin rằng, một số tác phẩm tượng Phật khắc trên núi vách đá ngàn năm tuổi đã bị đánh cắp và treo thưởng lên tới 50.000 nhân dân tệ (gần 8.000 USD) cho những ai có thể cung cấp thông tin quan trọng giúp tìm lại được.

Cụ thể, những bức tượng Phật và một số đầu tượng bằng đá bị đánh cắp có từ thời nhà Đường (618-907), với lịch sử lên tới hơn 1.000 năm tuổi, thuộc di tích văn hóa cấp tỉnh của Tứ Xuyên vốn thuộc danh lam thắng cảnh Foziyuan, huyện Vượng Thương.

Theo đại diện cảnh sát huyện Vượng Thương, công tác điều tra hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu manh mối. Do đó, nhằm rút ngắn thời gian phá án, cơ quan chức năng ra thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân và tuyên bố sẽ trọng thưởng những người cung cấp manh mối quan trọng với số tiền thưởng lên tới 50.000 nhân dân tệ.

Trả lời phỏng vấn tờ Global Times, một nhân viên thuộc Sở Văn hóa thành phố Quảng Nguyên hôm 17/8 cho hay, khó có thể ước tính thiệt hại của những bức tượng bị đánh cắp vào lúc này và liệu những bức tượng còn giữ được nguyên vẹn hay không cũng sẽ do các chuyên gia về di tích văn hóa quyết định.

Trước đó, truyền thông địa phương Trung Quốc cho biết các bức tượng Phật nằm trên vách núi giữa rừng sâu và được cơ quan chức xây dựng những bức tường bao quanh để bảo vệ trong 10 năm nay.

Tuy nhiên, sau đợt kiểm tra định kỳ vào cuối tháng Giêng năm nay, nhân viên của khu bảo tồn di tích văn hóa huyện Vượng Thương đã phát hiện ra một số bức tượng đã bị đánh cắp và báo cảnh sát.

Hồi đầu tháng 3, cảnh sát địa phương đã tìm ra manh mối về những bức tượng bị đánh cắp. Tổng cộng có 15 thông tin về những bức tượng ngàn tuổi bị đánh cắp đã được công bố. Những bức ảnh chụp tượng Phật bị mất đầu do cảnh sát công bố cho thấy những vết cắt rõ ràng và có vết phun sơn xanh.

Hiện, tất cả mọi người đều bị cấm vào khu danh lam thắng cảnh Foziyan để phục vụ điều tra. Hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt xung quanh các bức tường rào vào tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Theo kết quả một cuộc khảo sát khảo cổ học do Bảo tàng chùa Phật giáo Quảng Nguyên và Viện Nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa thành phố Thành Đô phối hợp thực hiện cho thấy tượng Phật Foziyan là tượng Phật lớn nhất được tìm thấy tại huyện Vượng Thương.

Hương Vũ

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h