Trung Quốc trừng phạt Lockeed Martin vì bán vũ khí cho Đài Loan

Thứ tư, 15/07/2020 09:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc cho biết sẽ trừng phạt công ty sản xuất vũ khí Lockeed Martin của Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan theo thoả thuận nâng cấp mới nhất giữa đôi bên.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Công ty này là đơn vị chính cung cấp vũ khí cho gói nâng cấp tên lửa cho Đài Loan trị giá 620 triệu đô vừa được chính phủ Mỹ thông qua hồi tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã yêu cầu Mỹ dừng bán vũ khí cho Đài Loan nhằm "tránh gây ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Trung, tới hoà bình và ổn định tại khu vực Đài Loan".

"Để bảo vệ lợi ích của đất nước, Trung Quốc đã quyết định những bước đi cần thiết và áp dụng lệnh trừng phạt lên đơn vị cung cấp chính của gói thầu này, Lockheed Martin", ông nói.

Trong một thông cáo của mình sau đó, phía Lockheed Martin cho biết: "Các hoạt động trên là thoả thuận giữa các chính phủ với nhau và chúng tôi đều làm việc chặt chẽ với chính phủ Mỹ trước bất kỳ thoả thuận bán vũ khí cho đơn vị quốc tế. Các cuộc thảo luận về việc buôn bán với chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền của chính phủ Mỹ".

Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan nhưng bị buộc theo luật phải cung cấp cho hòn đảo này những vũ khí cần thiết để tự bảo vệ mình.

Trung Quốc cũng từng áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự lên các công ty của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Chính phủ Đài Loan đã lên tiếng hoan nghênh thoả thuận này.

Quốc Thiên

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h