(CLO) Trung Quốc đang đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI), với mục tiêu dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2030. Song các nhà phân tích cảnh báo căng thẳng địa chính trị có thể phá hỏng kế hoạch này.
Tham vọng của cường quốc số hai thế giới
Ba mươi lăm giây là khoảng thời gian để tạo ra một đoạn video dài bốn giây về một con phố đông đúc ở Tokyo vào mùa đông, với cảnh mọi người mua sắm tại các quầy hàng ven đường hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng tuyết rơi.
Vấn đề là mọi thứ đều được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng công cụ chuyển văn bản thành video Vidu do công ty khởi nghiệp Shengshu AI của Trung Quốc phát triển.
Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã triển khai 500 xe taxi tự lái chạy bằng AI. Ảnh: Caixin
Tại Vũ Hán, 500 xe taxi tự lái chạy bằng AI chạy trên đường, làm nổi bật một thực tế đang phát triển mà cách đây không lâu vẫn được coi là khoa học viễn tưởng. Những động thái tương tự cũng đang được triển khai ở các thành phố khác của Trung Quốc.
Và chỉ trong tháng trước tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) ở Thượng Hải, đoạn giới thiệu của loạt phim năm tập mới do AI tạo ra lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Trung Quốc - Sơn Hải Kinh đã được trình chiếu cho các đại diện trong ngành.
Các nhà phân tích cho biết những bước tiến của Trung Quốc trong lĩnh vực AI, sánh ngang với những tiến bộ của phương Tây - chẳng hạn như ChatGPT và ứng dụng chuyển văn bản thành video Sora - đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2030 và trở thành trung tâm đổi mới hàng đầu dẫn đầu trong nghiên cứu và ứng dụng. Nhiều tiền bạc và sự hỗ trợ đã được chuyển hướng cho mục tiêu này.
Mục tiêu này được đặt ra vào năm 2017 khi Trung Quốc đưa ra "Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo", nhằm đưa lý thuyết, công nghệ và ứng dụng AI của nước này đạt đến trình độ hàng đầu thế giới vào năm 2030.
Trung Quốc hiện đã đi được nửa chặng đường tới mục tiêu, nhưng nhìn vào chặng đường phía trước, nhiều người đang đặt câu hỏi: Nền kinh tế số hai thế giới còn phải làm gì để đảm bảo vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI quốc tế?
Khi thách thức cũng là cơ hội
Trong khi các nhà quan sát ghi nhận những tiến bộ đã đạt được, họ vẫn cảnh báo về những trở ngại trên con đường phía trước - căng thẳng địa chính trị với phương Tây là một trong những yếu tố chính.
Một du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo do gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent phát triển tại Triển lãm AI thế giới Thượng Hải 2024. Ảnh: People's Daily
Tiến sĩ James Pang, phó giáo sư tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho biết: “Thách thức chính đối với sự phát triển AI của Trung Quốc hiện nay nằm ở phần cứng, đặc biệt là trong thiết kế và sản xuất chip AI tiên tiến”.
“Do căng thẳng địa chính trị, Trung Quốc phải đối mặt với những hạn chế trong việc mua chip AI tiên tiến nhất từ Mỹ, điều này cản trở tiến độ của nước này”, tiến sĩ Pang nói thêm.
Nhưng các nhà phân tích tin rằng, khó khăn cũng có thể có là môi trường cho một tia hy vọng: Các hạn chế có thể cung cấp thêm động lực cho Bắc Kinh sản xuất chip công nghệ cao trong nước và có khả năng tăng cường khả năng AI của mình.
Trung Quốc đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ và đưa ra các sáng kiến chiến lược để tăng cường năng lực AI của mình, với những nỗ lực đã có từ nhiều năm trước.
Kế hoạch do Trung Quốc đề ra vào năm 2017 về việc trở thành quốc gia dẫn đầu về AI toàn cầu áp dụng lộ trình ba bước. Đầu tiên, theo kịp những tiến bộ về AI vào năm 2020. Thứ hai, tạo ra những đột phá lớn vào năm 2025. Thứ ba, đưa đất nước trở thành quốc gia hàng đầu về AI vào năm 2030.
Theo nhiều báo cáo địa phương, ngành công nghiệp AI cốt lõi của Trung Quốc có giá trị tổng cộng 578,4 tỷ nhân dân tệ (80,98 tỷ USD) vào cuối năm ngoái, với tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ là 13,9%.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng nỗ lực phát triển AI quốc gia cũng gắn liền với động lực công nghệ cao rộng lớn hơn nhằm nâng cao năng suất và đưa nền kinh tế Trung Quốc đang trì trệ tiến lên giai đoạn tiếp theo.
Một điều dưỡng ảo hỗ trợ bệnh nhân bằng AI được giới thiệu tại Triển lãm AI thế giới Thượng Hải 2024. Ảnh: People's Daily
“Lực lượng sản xuất chất lượng mới” hay “xin zhi sheng chan li” trong tiếng Quan Thoại đã là khẩu hiệu chính của Chính phủ Trung Quốc kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra vào tháng 9 năm ngoái. Các nhà phân tích cho biết thuật ngữ này về cơ bản đề cập đến sự đổi mới trong các lĩnh vực tiên tiến như AI và dữ liệu lớn.
Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc gần đây đã tăng cường tập trung vào nền kinh tế số do AI hỗ trợ. Một báo cáo từ Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc dự đoán rằng giá trị của nền kinh tế số của Trung Quốc có thể đạt 70,8 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.
Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ là những động lực lịch sử của nền kinh tế Trung Quốc. Dữ liệu chính thức cho thấy năm ngoái, khu vực dịch vụ chiếm 54,6% GDP, trong đó công nghiệp chiếm 38,3% và nông nghiệp chiếm 7,1%. Trong khi đó, theo công bố của Bắc Kinh ngày 29/7, giá trị gia tăng đầu ra của các ngành công nghiệp cốt lõi trong nền kinh tế số hiện chiếm 10% GDP Trung Quốc.
Tiến sĩ Li Haizhou, giảng viên Đại học Trung văn Hồng Kông, Thâm Quyến (CUHK-Thâm Quyến), tin rằng Trung Quốc đang nỗ lực đưa nền kinh tế kỹ thuật số trở thành ngành đóng góp hàng đầu vào GDP trong thập kỷ tới.
“Vì vậy, khi đi theo con đường AI này, khóa học này chắc chắn là động lực thúc đẩy, bạn luôn đầu tư vào tăng trưởng… vì vậy nền kinh tế kỹ thuật số sẽ là động lực đóng góp lớn nhất của Trung Quốc vào GDP”, ông Li nói.
Vượt qua các rào cản
Trong khi Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để thống trị AI, các nhà phân tích cảnh báo rằng con đường này vẫn còn nhiều chông gai, với căng thẳng địa chính trị - đặc biệt là với Mỹ - đặt ra thách thức to lớn.
Bộ xử lý đồ họa (GPU) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho hoạt động, đặc biệt là các loại GPU tiên tiến. Tuy nhiên, Mỹ đã áp đặt lệnh kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc trong hai năm qua.
Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Nvidia kiểm soát phần lớn thị trường chip toàn cầu. Trước lệnh cấm, Nvidia đã nắm giữ 90% thị phần chip AI của Trung Quốc.
Trong khi thừa nhận tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, Tiến sĩ Pang của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) lưu ý rằng các công ty Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể, minh chứng là việc ra mắt một trong những chip AI mới nhất của Huawei.
Ascend 910B được coi là chip AI không phải của Nvidia có tính cạnh tranh cao nhất hiện có tại Trung Quốc. Trong một số bài kiểm tra, nó đã cho thấy hiệu suất gần bằng A100 của Nvidia, với một số trường hợp vượt trội hơn A100 tới 20%, theo ông Wang Tao - giám đốc điều hành của Trung tâm đổi mới hệ sinh thái Kunpeng tại Giang Tô.
Giáo sư Li từ CUHK-Thâm Quyến tin rằng những trở ngại hiện tại chỉ là "vấn đề rất tạm thời". Ông cho biết nhiều học giả Trung Quốc tin rằng động lực AI của đất nước có thể được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, khi các công ty trong nước nỗ lực sản xuất chip tiên tiến của riêng mình và cắt giảm sự phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài.
Con chip Ascend 910B của Huawei cho thấy hiệu suất gần bằng A100 của Nvidia. Ảnh: AAiT
Để trở thành cường quốc AI hàng đầu thế giới, Trung Quốc sẽ phải vượt qua hoặc ít nhất là ngang bằng với Mỹ. Theo nhiều chỉ số và nhà phân tích trong ngành, cả Bắc Kinh và Washington đều đã đứng đầu trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, mặc dù Trung Quốc vẫn kém Mỹ ở một số khía cạnh.
Một trong số đó là đầu tư tư nhân vào AI. Báo cáo AI Index mới nhất của Đại học Stanford cho thấy các công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc đã huy động được 104 tỷ USD từ năm 2013 đến năm 2023. Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư 335 tỷ USD vào AI trong cùng khoảng thời gian đó, gấp hơn ba lần số tiền của Trung Quốc.
Theo báo cáo, Mỹ cũng dẫn đầu về số lượng các công ty khởi nghiệp AI, ghi nhận 5.509 công ty trong 10 năm qua. Trung Quốc đứng thứ hai với 1.446 công ty.
Tương tự như vậy, Washington giành ngôi vương khi là nguồn cung cấp hàng đầu các mô hình AI hàng đầu. Năm ngoái, 61 trong số chúng có nguồn gốc từ các tổ chức có trụ sở tại Mỹ, vượt xa 21 của Liên minh châu Âu và 15 của Trung Quốc, báo cáo nêu rõ.
Tiến sĩ Pang chỉ ra rằng: “Nói đến năng lực AI tổng thể, Mỹ dẫn đầu trên nhiều phương diện, bao gồm nghiên cứu, ứng dụng, phần cứng, phần mềm cũng như nhân tài và nhìn chung, Trung Quốc chậm hơn Mỹ khoảng một đến ba năm”.
Tuy nhiên, tiến sĩ Kong của NTU lưu ý rằng một cái nhìn tổng quan không thể cung cấp bức tranh toàn cảnh, đặc biệt khi xét đến việc AI tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của xã hội.
Ông nói: “AI có thể được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như phát hiện thuốc, xe tự lái, robot, an ninh, quản lý năng lượng xanh và quân sự. Nhiều công ty cũng sử dụng AI để tăng năng suất. Các mô hình AI hàng đầu chỉ là một phần của thị trường tổng thể”.
Công cụ theo dõi AI toàn cầu của MacroPolo, nhóm nghiên cứu nội bộ của Viện Paulson có trụ sở tại Chicago, chỉ rằng Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu trong việc thu hút và giữ chân các chuyên gia AI hàng đầu, với 75% các nhà nghiên cứu ưu tú làm việc tại các tổ chức của Mỹ tính đến năm 2022.
Nhưng báo cáo này cũng phát hiện ra rằng gần một nửa (47%) các nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới vào năm 2022 đến từ Trung Quốc.
Trung Quốc cũng giữ 9 vị trí trong top 10 học viện hàng đầu trên toàn cầu về số lượng ấn phẩm về AI trong mọi lĩnh vực vào năm 2021. Tiến sĩ Li cho biết số lượng các tổ chức AI cấp cao ở Trung Quốc cũng phản ánh "các khoản đầu tư lớn" từ cả khu vực công và tư vào AI.
“Nếu đà phát triển này tiếp tục, tôi tin rằng trong những năm tới, có thể là một thập kỷ hoặc ít hơn, Trung Quốc không chỉ tiếp tục làm tốt trong việc dẫn đầu về triển khai AI, mà còn dẫn đầu trong khoa học AI”, tiến sĩ Li nhận định.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 8/4, TP HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài 12–15 giờ, dự báo nắng nóng có khả năng duy trì đến khoảng ngày 10/4.
(CLO) Nga tuyên bố sẵn sàng làm mọi cách có thể để giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh Mỹ gây áp lực buộc Iran phải ký thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị tấn công quân sự.
(CLO) Chiều 7/4, theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
(CLO) Hội Nhà báo Palestine cho biết số lượng nhân viên truyền thông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10/2023 đã tăng lên 210 sau vụ giết hại nhà báo Helmi al-Faqawi.
(CLO) Khoảng 17.980 học sinh tại thành phố Duisburg, miền tây nước Đức đã buộc phải nghỉ học vào ngày 7/4 sau khi một loạt thư nặc danh với nội dung đe dọa cực đoan được gửi đến nhiều trường học trong khu vực.
(CLO) Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội đã triển khai mô hình “Vành đai an toàn đường sắt” nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước thực trạng người dân và du khách tập trung check-in tại khu vực cà phê đường tàu.
(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương đã “tuýt còi”, nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ công trình sai phạm, tuy nhiên cá nhân này vẫn ngó lơ không thực hiện. Mới đây, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã có kế hoạch tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm.
(CLO) Nghị quyết 171 của Quốc hội và Nghị định 175 của Chính phủ đã bổ sung đầy đủ các phương thức tiếp cận, sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, những quy định này tại Luật Đất đai 2024 chưa quy định rõ.
(CLO) Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh lên cao tốc 6 làn xe theo hình thức PPP.
(CLO) Người dân Hà Nội rộn ràng đón kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) bằng những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp nghỉ ngơi, mà còn là thời khắc để bên cạnh người thân, vun đắp tình yêu trong mỗi mái ấm, để từ đó dệt nên sợi dây bền chặt, gắn kết trọn vẹn cả dân tộc Việt Nam.
(CLO) UBND phường Quang Trung vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu cho gói thầu xây lắp, thuộc dự án xây dựng Trường THCS Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
(CLO) Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 230 phóng viên thuộc 57 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.
(CLO) Đại úy Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh là một trong những người chiến sĩ công an điển hình, luôn tận tâm, hết lòng vì công tác bảo vệ an ninh trật tự và chăm lo đời sống của nhân dân. Với sự dũng cảm, nhiệt huyết và tận tụy trong công việc, anh đã trở thành một tấm gương sáng trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu số 9, thuộc Dự án "Mở rộng Đại lộ Đông Tây, đoạn từ Cầu Cao đến thị trấn Rừng Thông".
(CLO) Ngày 7/4, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM – PC08) lập biên bản xử phạt 5 trường hợp người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mỗi trường hợp vi phạm bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.
(CLO) Sau khi Romania đặt mua 54 pháo tự hành K9 Thunder hồi tháng 1, Na Uy mới đây cho biết cũng mua thêm 24 khẩu pháo 155mm có biệt danh “Thần sấm” này. Những đơn hàng liên tiếp đưa K9 Thunder trở thành lựu pháo tự hành bán chạy nhất thế giới và giúp Hàn Quốc khẳng định vị thế trên thị trường vũ khí toàn cầu.
(CLO) Mức thuế quan cao mà Tổng thống Donald Trump đưa ra sẽ khiến Mỹ trở thành một trong những quốc gia bảo hộ nhất thế giới. Vậy trong lịch sử, có những nước “siêu bảo hộ” khác không và tác động của chính sách này với họ như thế nào?
(NB&CL) Xúc động, biết ơn - đó là cảm xúc của người dân Myanmar cũng như giới chức nước này trước những nỗ lực chung tay cùng hỗ trợ trong thảm họa của Việt Nam. Trước đó, chiều ngày 30/3 - chưa đầy 2 ngày sau thảm họa tại Myanmar, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon.
(CLO) Chính phủ của tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã có động thái đáp trả mạnh mẽ đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không chỉ gây ra khó khăn cho Mỹ, mà động thái còn cho thấy Canada sẽ không khuất phục trước sức ép của ông Trump.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho chương trình tiêm kích F-47, chiếc máy bay mà ông mô tả rằng “đáng gờm nhất từng được chế tạo”. Vậy F-47 mạnh cỡ nào, nhất là khi so sánh với so với những máy bay tàng hình mà Nga và Trung Quốc đang phát triển?
(CLO) Ngày 24/3 vừa rồi, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), nơi chứng kiến vai trò ngoại giao con thoi của Mỹ nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa Nga và Ukraine.
(CLO) “Ngừng bắn” có lẽ là từ khóa được truyền thông và giới chuyên gia nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây. Câu hỏi được đặt ra ở đây là các bên trong cuộc xung đột sẽ kiểm soát quá trình này như thế nào?
(CLO) Việc Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng và tăng cường đầu tư vào các mỏ tại châu Phi đang làm dấy lên lo ngại ở Mỹ về nguy cơ thất thế trong cuộc đua giành khoáng sản quan trọng ở châu lục này.
(CLO) Một cuộc chiến tranh hạt nhân do AI khởi xướng nghe có vẻ giống trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nhiều nhà khoa học và chính trị gia hàng đầu thế giới cho rằng không phải vậy.