(CLO) Các học giả Trung Quốc đã công bố 160.852 bài báo liên quan đến chất bán dẫn từ năm 2018 đến năm 2023, nhiều hơn 3 quốc gia xếp hạng tiếp theo cộng lại, trong đó có cả Mỹ
Trung Quốc đẩy mạnh nghiên cứu chip
Một nhóm nghiên cứu của Mỹ vừa cho biết, Trung Quốc đang xuất bản số lượng bài báo nghiên cứu về thiết kế và chế tạo chip gấp đôi so với Mỹ, đặt nền tảng cho vai trò lãnh đạo tiềm năng của Bắc Kinh trong công nghệ bán dẫn thế hệ tiếp theo.
Trung Quốc đang tăng tốc nghiên cứu để bù đắp cho việc tụt hậu trong lĩnh vực chất bán dẫn tiên tiến so với Mỹ và bị hạn chế mua các công cụ sản xuất chip cao cấp. Ảnh: TechPowerUp
Theo Đài quan sát Công nghệ mới nổi (ETO) tại Đại học Georgetown của Mỹ, dù Trung Quốc tụt hậu trong lĩnh vực chất bán dẫn tiên tiến và bị hạn chế mua các công cụ sản xuất chip cao cấp như hệ thống quang khắc cực tím do công ty ASML của Hà Lan phát triển, nhưng các học giả Trung Quốc đã công bố tổng cộng 160.852 bài báo liên quan đến chip từ năm 2018 đến năm 2023, nhiều hơn 3 quốc gia xếp hạng tiếp theo cộng lại.
Mỹ đứng thứ hai với 71.688 bài báo, ít hơn một nửa so với sản lượng của Trung Quốc, tiếp theo là Ấn Độ và Nhật Bản. ETO phát hiện ra rằng các tổ chức của Trung Quốc chiếm 9 vị trí trong Top 10 đơn vị xuất bản các bài báo về chip từ năm 2018 đến năm 2023 và 8 vị trí trong danh mục các ấn phẩm được trích dẫn nhiều trên thế giới về lĩnh vực này.
Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc là đơn vị đứng đầu đất nước về số bài xuất bản trong các nghiên cứu về thiết kế và chế tạo chip, cũng như được trích dẫn nhiều nhất trong danh mục nghiên cứu.
Trong các bài báo nghiên cứu được các đồng nghiệp trích dẫn nhiều nhất, 23.520 ấn phẩm trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo chip có sự tham gia của các tác giả có liên kết với các tổ chức Trung Quốc, so với 22% là tác giả Mỹ và 17% là tác giả châu Âu.
Báo cáo của ETO được xây dựng dựa trên việc tổng hợp các bài báo nghiên cứu công khai về chip có tóm tắt bằng tiếng Anh, với khoảng 475.000 bài báo liên quan đến thiết kế và chế tạo chip đã được xuất bản trên toàn cầu từ năm 2018 đến năm 2023.
Trên lộ trình tự chủ về chip
Sự dẫn đầu của Trung Quốc trong nghiên cứu chip diễn ra trong bối cảnh nước này thúc đẩy tự chủ trong ngành công nghiệp bán dẫn để chống lại các lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vì lo ngại về an ninh quốc gia. Sự dẫn đầu của Trung Quốc về khối lượng các bài báo nghiên cứu diễn ra song song với tiến trình tự chủ về bán dẫn nhanh chóng của nước này.
Một cơ sở sản xuất chip của Trung Quốc. Ảnh: Caixinglobal
Một ghi chú nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CISI), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, lưu ý rằng Trung Quốc "đang xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ, mở rộng ngành điện và phát triển chip AI trong nước để giảm sự phụ thuộc vào phương Tây" sau thành công của DeepSeek.
Trung Quốc cũng chào đón làn sóng các nhà khoa học trở về nước để làm việc trong lĩnh vực học thuật về chất bán dẫn, bao gồm chuyên gia chip của Đại học Thanh Hoa, Sun Nan và gần đây hơn là cựu kỹ sư Apple Wang Huanyu, người đã gia nhập Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tham gia vào một cuộc chiến công nghệ trong những năm gần đây, với căng thẳng leo thang sau khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden thắt chặt các hạn chế xuất khẩu vào năm 2022, nhắm vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn của đại lục.
Các hạn chế chip tiếp theo nhắm vào Trung Quốc được công bố vào tháng 12 năm ngoái đã áp đặt lệnh hạn chế đối với 24 loại thiết bị sản xuất chip và 3 loại phần mềm thiết yếu cho phát triển mạch tích hợp. Washington cũng đã đưa thêm 140 doanh nghiệp bán dẫn của Trung Quốc vào cái gọi là “Danh sách thực thể”, một động thái đồng nghĩa với việc cấm họ làm ăn với các công ty Mỹ.
(CLO) Ngày 6/3, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 337/UBND-TH về việc rà soát, tạm dừng triển khai các công trình, dự án trong quá trình thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.
(CLO) Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2.
(CLO) Ngày 6/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 523/QĐ-TTg thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
(CLO) Trước việc Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", người dân kỳ vọng khu vực này sẽ có một diện mạo mới đồng bộ và hiện đại hơn.
(CLO) Công an xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã xác định được nhóm thiếu niên hành hung dã man nữ sinh lớp 7 trên đồi thông khiến em bị chấn động não và đa sang chấn.
(CLO) Hai thiếu niên ở độ tuổi 15-16 đã thực hiện ít nhất 15 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, siêu thị mini... trong thời gian ngắn trên địa bàn TP Đà Nẵng.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Alexander Nikitich Darchiev làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Mỹ, đồng thời giữ vai trò quan sát viên thường trực của Nga tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ tại Washington.
(CLO) Google đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc tìm kiếm thông tin trên Internet, đến mức cái tên của nó được sử dụng như một động từ – "Google" có nghĩa là tra cứu.
(CLO) Pháp và Vương quốc Anh đang tăng tốc hoàn tất kế hoạch hòa bình cho Ukraine, dự kiến có thể hoàn thành trong vài ngày tới, nhằm trình lên Mỹ và xây dựng cầu nối giữa Washington và Kiev trước các cuộc đàm phán tiềm năng.
(CLO) Trực thăng Ingenuity của NASA đã ghi lại hình ảnh những mảnh vỡ từ sứ mệnh hạ cánh trên Sao Hỏa, làm dấy lên lo ngại về rác vũ trụ trên hành tinh đỏ.
(CLO) Hai người đàn ông cầm dao rượt đuổi nhau trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, TP HCM. Hậu quả khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại cầm dao tự sát phải vào viện cấp cứu.
(CLO) 3 đối tượng Trung Quốc gồm Ma Cai, Fan Guohui và Li Chuang bàn bạc, lên kế hoạch bắt cóc, uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền 10 tỷ đồng rồi thuê nhóm người Việt Nam cùng giúp sức.
(CLO) Sáng ngày 6/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới sau hơn 2 tháng thi công tại Phú Thọ.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Alexander Nikitich Darchiev làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Mỹ, đồng thời giữ vai trò quan sát viên thường trực của Nga tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ tại Washington.
(CLO) Pháp và Vương quốc Anh đang tăng tốc hoàn tất kế hoạch hòa bình cho Ukraine, dự kiến có thể hoàn thành trong vài ngày tới, nhằm trình lên Mỹ và xây dựng cầu nối giữa Washington và Kiev trước các cuộc đàm phán tiềm năng.
(CLO) Trực thăng Ingenuity của NASA đã ghi lại hình ảnh những mảnh vỡ từ sứ mệnh hạ cánh trên Sao Hỏa, làm dấy lên lo ngại về rác vũ trụ trên hành tinh đỏ.
(CLO) Hai máy bay chiến đấu KF-16 đã vô tình thả 8 quả bom MK-82 xuống khu vực dân cư trong cuộc tập trận bắn đạn thật, khiến 15 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản ở Pocheon, Hàn Quốc.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Tư (5/3) cho biết có "chuyển biến tích cực" trong hợp tác với Mỹ, mở ra khả năng về một cuộc gặp mới giữa hai bên trong thời gian tới.
(CLO) Bộ Cựu chiến binh Mỹ (VA) đang lên kế hoạch cắt giảm hơn 80.000 nhân viên, theo một bản ghi nhớ nội bộ mà rò rỉ, gây ra làn sóng phản đối và hoang mang từ các tổ chức cựu chiến binh và Đảng Dân chủ.
(CLO) Chính phủ Hà Lan sẽ dành 3,5 tỷ euro (tương đương 3,8 tỷ USD) để tiếp tục hỗ trợ Ukraine vào năm 2026, theo Thủ tướng Dick Schoof tuyên bố vào thứ Tư.
(CLO) Một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học University College London (UCL) đã bị tòa án Vương quốc Anh kết tội vào ngày 5/3 với cáo buộc cưỡng hiếp 10 phụ nữ.
(CLO) Hàng trăm nhà ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã ký vào một lá thư gửi Ngoại trưởng Marco Rubio để phản đối việc giải thể USAID.