Trung tướng Tô Ân Xô: Cương quyết khởi tố đối với người môi giới, người nhập cảnh trái phép

Thứ tư, 05/05/2021 20:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bên lề cuộc họp báo Chính phủ chiều nay (5/5), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin đến báo chí khẳng định, lực lượng Công an phải truy vết, sớm khởi tố và xử lý cương quyết đối với người nhập cảnh trái phép, người môi giới.

Chiều nay (5/5), bên lề họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tình hình xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin đến báo chí bên lề họp báo Chính phủ chiều nay (5/5).

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin đến báo chí bên lề họp báo Chính phủ chiều nay (5/5).

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, hiện nay có 39/63 tỉnh có báo cáo số người nhập cảnh trái phép là 199 vụ với tổng số 1443 người Trung Quốc. Bộ Công an đã xử lý, khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng.

Về trách nhiệm để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Xô chỉ rõ: Thứ nhất là trách nhiệm của lực lượng biên giới. Thứ hai là các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương và thứ 3 là cần vào cuộc cả hệ thống chính trị.

"Người nhập cảnh trái phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, mang mầm bệnh, dịch bệnh nguy cơ rất lớn, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người Việt", ông Xô nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày hôm qua (4/5), Bộ trưởng Bộ Công an đã có công lệnh tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả những người nước ngoài nhằm phát hiện người nhập cảnh trái phép, ví dụ như kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, khu lưu trú.

 "Lực lượng Công an phải truy vết, sớm khởi tố và xử lý cương quyết đối với người nhập cảnh trái phép, người môi giới. Đối với người nhập cảnh trái phép nếu họ không bị Covid -19 sẽ bị đưa lại nơi xuất phát. Đối với các nhà nghỉ không thực hiện đúng quy định thì có thể rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự", Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Quốc Trần

Tin khác

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức