Trường Cao đẳng Phát thanh -Truyền hình II khai giảng năm học mới

Thứ tư, 30/09/2020 23:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 30/9, tại cơ sở 2 (Quận 12, TPHCM), Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Về dự có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV.

Năm nay, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II tiếp nhận gần 1.300 thí sinh đăng ký dự tuyển. Đến thời điểm hiện tại khoảng 350 tân sinh viên nhập học (đạt 87,5% chỉ tiêu tuyển sinh) ở 6 ngành đào tạo của trường như: Quay phim, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Báo chí, Thiết kế đồ họa và Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Trong đó có nhiều thí sinh đạt điểm cao, đã từng học tại các trường đại học hoặc trúng tuyển đại học nhưng vẫn chọn trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II để học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ vui mừng và biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường để có được những thành tích trong công tác đào tạo của năm học vừa qua, cũng như những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển sinh.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao học bổng cho 6 tân sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất các ngành đào tạo.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ trao học bổng cho 6 tân sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất các ngành đào tạo.

Tổng Giám đốc VOV cho rằng, chất lượng đầu vào của sinh viên trường được nâng cao, nhiều thí sinh đạt điểm cao, đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường đại học hoặc đã từng học tại các trường đại học nhưng lại chọn trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II để học là một tín hiệu đáng mừng. Điều đó cho thấy xu thế phân luồng trong đào tạo đã thay đổi theo hướng thực chất hơn.

"Chất lượng thí sinh đầu vào cao hơn, điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm của nhà trường sẽ cao hơn. Khi từ bỏ cơ hội vào đại học để chọn học cao đẳng hẳn là các em cũng cân nhắc và kỳ vọng rất nhiều vào ngôi trường và ngành nghề mà các em đã chọn. Không ai khác mà đội ngũ thầy cô sẽ phải gánh vác, đáp ứng kỳ vọng này của các em. Mỗi thầy cô phải tự nâng mình lên, nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn giũa chuyên môn nghiệp vụ để dạy tốt”- PGS Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II là trường cao đẳng công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, được thành lập 03/01/1978 do cố nhà báo Trần Lâm ký quyết định thành lập. Với truyền thống 42 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành đơn vị cung ứng nguồn lao động có chất lượng cao cho ngành phát thanh - truyền hình, truyền thông khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Hiện nay, Trường có gần 900 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy và hệ Liên thông đại học đang theo học tại hai cơ sở Quận 5 và Quận 12.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo