Trường học bỏ không ở Thanh Hóa: Có dự án nên cứ xây?

Thứ sáu, 03/04/2015 16:51 PM - 0 Trả lời

Trường học bỏ không ở Thanh Hóa: Có dự án nên cứ xây?

(congluan.vn) - Tại huyện miền núi Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), nhiều trường học ở hai cấp học mầm non và tiểu học được xây dựng lên nhưng chỉ học được vài năm rồi bỏ không, hoặc chuyển sang mục đích khác, Những công trình này không những không phát huy tác dụng mà còn gây lãng phí tiền của ở một huyện nghèo.
 
Trường biến thành nhà kho?
 
Theo chân cô cán bộ của xã Bình Lương, nhóm PV có mặt tại làng Lườn, nơi chỉ cách trung tâm thị trấn huyện Như Xuân khoảng 2km. Tại đây có khu trường tiểu học làng Lườn được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004 – 2005. Nhìn bên ngoài, dãy phòng học còn rất mới, khang trang. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn tận mắt những bộ bàn ghế học sinh theo đúng quy cách, dường như chưa được sử dụng ngày nào bởi không thấy vết xây xước và còn bóng mầu sơn.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Những bộ bàn ghế còn mới tinh, nguyên màu sơn tại điểm trường tiểu học làng Lườn
 
Ngoài phòng học chỉ chứa bàn ghế học sinh, trường còn có hai phòng xã đã cho các công chức là người địa phương khác đến đây công tác mượn để ở tạm. Tại làng Lườn còn có trường mầm non cũng trong tình trạng tương tự, được xã giao cho thôn sử dụng làm nhà văn hóa. Tuy nhiên, một người dân tại đây cho biết, họ cũng chẳng vào đấy để hội họp bao giờ.
 
Đi sâu vào xã Bình Lương, tại làng Gió cũng có một điểm trường tiểu học không sử dụng vào việc giảng dạy mà xã giao cho thôn quản lý. Tuy nhiên, không biết sự quản lý ở đây như thế nào nhưng trong phòng học đã chất đầy những bộ bàn ghế cũ kỹ, những cây gỗ được chất đầy trong phòng như một cái nhà kho.
 
Một số người dân ở làng Lườn còn cho biết, trước khi có cán bộ đến trường ở, xung quanh khu trường cỏ dại mọc um tùm. Người ta còn dùng làm nơi để chăn thả trâu bò, để xe tang trong đó.
 
Trao đổi với PV, ông Đinh Tấn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Bình Lương cho biết: Ngôi trường mầm non tại làng Lườn được dự án của Canada hỗ trợ 45 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp để xây dựng từ những năm 2002 – 2003. Hai khu trường tiểu học tại làng Gió và làng Lườn kinh phí xây dựng thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học, được đầu tư khoảng trên 200 triệu/trường, đều được đưa vào sử dụng từ năm 2004- 2005, tuy nhiên không được bao lâu, các ngôi trường này không sử dụng vào mục đích giáo dục nữa, được huyện giao cho xã quản lý.
 
 
 
 Báo Công luận
 
 
Phòng học tại điểm trường tiểu học làng Gió biến thành kho
 
Lý giải về thực trạng trường lớp học được xây dựng nhưng bỏ không, ông Tuấn nói: “Trước kia, do học sinh trong xã đông, đường xá đi lại khó khăn nên sau khi khảo sát, các trường được xây dựng thêm hai khu lẻ tại làng Gió và làng Lườn để các cháu và phụ huynh đi lại đỡ vất vả. Tuy nhiên, những năm gần đây, dân số ổn định, số học sinh giảm, giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, khu trường trung tâm cơ sở vật chất cũng đầy đủ hơn nên phụ huynh cho con em ra học ở trường trung tâm xã, các khu lẻ đã không còn học sinh theo học.”
 
Còn nhiều trường bỏ không như thế?
 
Đem thắc mắc tại sao làng Lườn cách trung tâm xã chỉ hơn 1km mà vẫn được lựa chọn để xây dựng điểm trường, ông Lê Nhân Trí – Phó trưởng phòng giáo dục & đào tạo huyện Như Xuân cho biết: “Những công trình này được xây dựng từ trước nên tôi không được tham gia vào những dự án này. Nhưng là do khảo sát và thấy cần thiết được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, có những trường hợp từ khi khảo sát đến lúc xây dựng thời gian quá dài nên khi xây xong thì không còn nhu cầu, không phù hợp.”
 
Ông Trí cho biết thêm: trên địa bàn Như Xuân, ở nhiều xã các trường học ở khu trung tâm cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Cả huyện còn tới 39 phòng học (đa số là khối mầm non) còn phải học nhờ ở hội trường nhà văn hóa thôn. Nghịch lý là cũng theo ông Trí thì không chỉ ở xã Bình Lương mà còn một số xã khác cũng xảy ra tình trạng nhiều trường khu lẻ hiện không có học sinh học và bỏ không.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Điểm trường tiểu học làng Gió được xây dựng hàng trăm triệu đồng bỏ không, cửa đóng then cài.
 
PV yêu cầu cung cấp cụ thể số lượng còn bao nhiêu điểm trường bỏ không như thế nhưng ông Trí không nhớ. Ông Trí hứa sẽ thống kê con số cụ thể rồi hôm sau thông tin lại cho PV. Tuy nhiên, sau hai ngày PV đã chủ động liên lạc đề nghị cũng cấp thêm thông tin như trao đổi nhưng vị này không nghe máy.
 
Đem vấn đề trên trao đổi với ông Lê Văn Nguồn – Chánh thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, ông Nguồn hết sức ngạc nhiên vì thực trạng trường lớp khang trang bỏ không tại Như Xuân. “Không thể nói như các vị ấy được. Việc khảo sát xây dựng trường là phải căn cứ vào nhu cầu tại thời điểm và cả tương lai. Đâu cứ sẵn dự án đưa về là muốn xây dựng gì thì xây dựng, rồi bỏ không gây lãng phí. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, yêu cầu huyện Như Xuân báo cáo xem trên địa bàn huyện còn bao nhiêu công trình trường học bỏ không như thế và tìm hướng xử lý, giải quyết”.
 
Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 11 huyện miền núi, tình trạng tại các huyện này, cơ sở vật chất trường lớp học tạm bợ vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, tại huyện Như Xuân lại xảy ra việc đầu tư, sử dụng các nguồn vốn không hợp lý, không đạt hiệu quả như trên khiến dư luận không khỏi băn khoăn...
 
  • Phương Thảo

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục