Trưởng, Phó công an xã ở Huế xin nghỉ việc hàng loạt

Thứ sáu, 29/03/2019 13:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ cuối năm 2018, tại huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã có nhiều cán bộ xã viết đơn xin thôi việc với lý do áp lực công việc lớn, trong khi đó thu nhập lại rất thấp không bảo đảm cho đời sống bản thân và gia đình.

Trụ sở UBND xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) - nơi vừa có hai cán bộ xã xin thôi việc vì áp lực, lương thấp. Ảnh: TL

Trụ sở UBND xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) - nơi vừa có hai cán bộ xã xin thôi việc vì áp lực, lương thấp. Ảnh: TL

Thông tin từ lãnh đạo Huyện ủy Phú Vang cho biết, 4 Phó Công an xã tại các xã Phú Mỹ, Phú Hải, Vinh Phú, Phú Thanh đã viết đơn xin nghỉ việc và đã được chính quyền chấp thuận.

Riêng tại xã Vinh Thái, Trưởng Công an xã cùng vợ là công chức văn hóa xã hội của xã đồng thời viết đơn xin nghỉ. Lý do là chuyển đi tỉnh khác làm ăn với mức thu nhập cao hơn.

Tại xã Phú Xuân có 2 trường hợp là nữ kế toán trường Tiểu học Phú Xuân 2 viết đơn xin nghỉ và đã được chấp thuận. Tại UBND xã Phú Xuân, kế toán trưởng của UBND xã cũng đã viết đơn xin nghỉ vì áp lực công việc lớn dẫn đến bệnh tật. Hiện nữ kế toán trưởng này cũng sắp được cho nghỉ.

Tại xã Vinh Thanh, 1 kế toán được luân chuyển từ dưới xã Vinh An lên cũng mới nộp đơn nghỉ và đã nghỉ việc. 1 cán bộ ở bộ phận nông lâm ngư sau khi bị kỷ luật trong Đảng cũng đã viết đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận.

Hiện nay các cơ quan chức năng tại huyện Phú Vang đã hoàn tất thủ tục thực hiện cho thôi việc 5 công chức cấp xã và 6 Phó trưởng Công an xã.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Vang, lý giải: Có 3 nguyên nhân cán bộ xã bỏ việc thời gian gần đây là do lương thấp, do sức khỏe không đảm bảo và mức lương thấp, trong khi thu nhập làm bên ngoài tốt hơn.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Vang cho biết, tình trạng những cán bộ xã xin nghỉ việc tại huyện này thời gian gần đây là có, do chịu áp lực cao trong công việc nhưng mức lương lại thấp không bảo đảm cho đời sống .

P.V

Tin khác

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh thiếu niên lên tiếng về bạo hành học đường, xâm hại trẻ em.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh thiếu niên lên tiếng về bạo hành học đường, xâm hại trẻ em.

CLO) Theo ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng -Quốc hội những vụ việc xảy ra vừa qua rất đau lòng. Dù đã có nhiều điều luật, quy định …

Thông tin địa phương
Bạc Liêu: Kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo chủ chốt huyện Hòa Bình

Bạc Liêu: Kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo chủ chốt huyện Hòa Bình

(CLO) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có Thông báo kết quả kỳ họp thứ 26 về việc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với một số lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của huyện Hòa Bình.

Thông tin địa phương
Tiền Giang:  2.400  người tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Tiền Giang: 2.400 người tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

(CLO) Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã chuẩn bị chu đáo phục vụ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, toàn tỉnh đã phân chia được hơn 4.200 địa bàn điều tra, hoàn thành công tác tập huấn, hướng dẫn công tác này cho Ban chỉ đạo các cấp và điều tra viên.

Thông tin địa phương
Nghêu chết hàng loạt ở Bến Tre là do sốc nhiệt

Nghêu chết hàng loạt ở Bến Tre là do sốc nhiệt

(CLO) Nhiều bãi nghêu ở tỉnh Bến Tre có hiện tượng chết hàng loạt, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre cho biết, qua kết quả xét nghiệm từ mẫu nghêu, nước và bùn của Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu cho thấy, nguyên nhân gây nghêu chết là do sốc nhiệt.

Thông tin địa phương
Ông Bùi Văn Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ông Bùi Văn Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

(CLO) Chiều 27/3, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, đã tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua công tác cán bộ theo quy định. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Phú Thọ đã bầu ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Thông tin địa phương