Trường TC nghề Công đoàn Hà Nội tiếp sức mùa thi: Hàng trăm chỗ ở miễn phí

Thứ sáu, 03/04/2015 16:56 PM - 0 Trả lời

Trường TC nghề Công đoàn Hà Nội tiếp sức mùa thi: Hàng trăm chỗ ở miễn phí

(congluan.vn) - Các hoạt động tiếp sức mùa thi 2014 đã được đồng loạt triển khai từ những ngày cuối tháng 6 và cao điểm bắt đầu tháng 7. Cùng với toàn xã hội, Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội cũng đang có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh.
 
Bà Bùi Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7, nhà trường đã thực hiện tiếp nhận thí sinh và người nhà thí sinh được ở miễn phí trong ký túc xá của trường, tại địa chỉ 46 Phú La, Hà Đông, Hà Nội.
 
Cán bộ, CNV Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội cũng ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ tiền ăn cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian lưu trú tại trường. Toàn bộ thí sinh và người nhà thí sinh được phục vụ ăn 3 bữa/ngày tại bếp ăn, suất ăn chính 20 nghìn đồng, trong đó nhà trường hỗ trợ 10 nghìn đồng.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước ngày thi
tại KTX Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội
 
Chị Nguyễn Thị Luyến ở Hạ Hòa, Phú Thọ là phụ huynh đưa con gái xuống thi vào trường Đại học Công nghệ GTVT cho biết, chị hài lòng về nơi ăn ở cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội. Ngay khi xuống bến xe Mỹ Đình, chị đã được các bạn thanh niên tình nguyện giới thiệu và đưa về trường. Tại đây, chị và con gái được tiếp đón, bố trí nơi ăn ở chu đáo khiến mẹ con chị rất yên tâm. Bữa ăn ngon, rẻ, đủ chất và mọi người rất nhiệt tình, thân thiện- chị Luyến nói.
 
Được biết, những hoạt động trợ giúp thí sinh trên đây do Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội tổ chức và giao Đoàn thanh niên nhà trường thực hiện. Nhà trường sẵn sàng tiếp tục phục vụ các bạn thí sinh và người nhà thí sinh có nhu cầu bởi ký túc xá nhà trường có thể tiếp nhận gần 300 người. Hiện nay đã có những thí sinh thi đợt 2 đăng ký đến ở tại trường- bà Xuân cho biết.
 
Bên cạnh đó, Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội còn được biết đến là một cơ sở đào tạo theo địa chỉ có uy tín. Hiện nay, nhà trường đang hợp tác với Công ty LILAMA 69-1, Công ty LILAMA 18 thuộc Tổng Cty lắp máy Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức tuyển sinh đào tạo và bố trí việc làm đối với học viên các lớp Trung cấp nghề hệ chính quy với các ngành nghề: Điện công nghiệp; Điện dân dụng; Lắp đặt thiết bị cơ khí; Lắp đặt thiết bị điện; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ. Học viên đủ điều kiện sẽ được các công ty trên ký quyết định tiếp nhận và cử đến học tại Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội. Sau khi ra trường, học viên được công ty tiếp nhận về làm việc theo chế độ hợp đồng lao động dài hạn, được đóng BHXH, BHYT và được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội khác. Mức thu nhập bình quân của công nhân năm đầu sau khi ra trường đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.
 
  • PV

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục