Trường THCS Nguyễn Du (TP. Hồ chí minh): Chắp cánh ước mơ

Thứ sáu, 03/04/2015 16:40 PM - 0 Trả lời

Trường THCS Nguyễn Du (TP. Hồ chí minh): Chắp cánh ước mơ

(CL)Sáng 4-9, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Lê Thanh Hải cùng các lãnh đạo ban ngành TP.HCM đã tới dự.

Báo Công luận
Quang cảnh buổi lễ 

Vì sự nghiệp giáo dục

Thực hiện lời Bác dạy: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người” tập thể CB-GV-CNV Trường THCS Nguyễn Du được đào tạo chính qui, có trình độ chính trị, chuyên môn vững vàng, có nghiệp vụ sư phạm cao, năng động sáng tạo trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, hết lòng yêu nghề, yêu trẻ, có tâm huyết nên luôn đạt kết quả cao trong sự nghiệp trồng người.

Năm học 2013 – 2014 Trường THCS Nguyễn Du kỷ niệm 25 năm ngày thành lập với niềm tự hào về đội ngũ học sinh đã trưởng thành trong nhiều lĩnh vực, đang là học sinh giỏi của các trường danh giá trong và ngoài nước. Trường THCS Nguyễn Du đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Trong năm học 2012 – 2013, 100% học sinh của trường lên thẳng lớp, hiệu suất đào tạo 100%; hơn 94% học sinh đạt kết quả khá, giỏi về học lực; hơn 99% học sinh đạt kết quả khá, tốt về hạnh kiểm; 100% học sinh lớp 9 trúng tuyển vào THPT công lập; 30% học sinh đậu vào các trường THPT chuyên của thành phố; 57 học sinh giỏi cấp thành phố; 216 học sinh giỏi cấp quận; và 1 huy chương vàng quốc gia giải olympic tiếng Anh trên mạng internet. Trường còn là 1 trong 10 đơn vị dẫn đầu về phong trào TDTT, Văn Thể Mỹ.

Trường THCS Nguyễn Du được đánh giá là một trong những đơn vị đứng đầu về công tác giáo dục toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực tương lai, đi đầu trong công tác đổi mới. Tập thể lực lượng sư phạm đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trường liên tục được công nhận: Chi bộ Vững mạnh xuất sắc, Công đoàn Vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc, Liên đội Xuất sắc.

Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) đã được nhận cờ thi đua xuất sắc toàn quốc của Bộ GD-ĐT. Nhiều năm qua trường liên tục giữ vững thành tích “đơn vị tiên tiến, xuất sắc cấp TP”, với 102 HS giỏi toàn quốc, gần 1.000 HS giỏi cấp TP, hàng chục ngàn HS giỏi cấp quận... và có tỷ lệ HS đậu cao nhất vào các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, PT Năng khiếu, Trần Đại Nghĩa. Đội ngũ giáo viên của trường cũng liên tục nhiều năm đạt danh hiệu GV giỏi cấp TP, cấp quận và đã có 100% GV đạt chuẩn chuyên môn. Do là một trong những đơn vị đứng đầu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và toàn diện, trường đã từng được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 2, 3 và bằng khen của Thủ tướng, Bộ GD-ĐT, UBNDTP... , với những thành quả đã đạt được trường THCS Nguyễn Du được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất và UBND thành phố tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

Rộn ràng năm học mới

Trong buổi lễ khai giảng trang trọng đầu tháng 9/2013 ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đọc thư của Chủ tịch nước gửi CBGV – NV và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. Ông Lê Thanh Hải đánh những hồi trống chính thức khai giảng năm học mới 2013 – 2014 của Trường THCS Nguyễn Du nói rằng, trong thành quả chung đó, tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh Trường THCS Nguyễn Du đã hoàn hành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013 với những đóng góp có ý nghĩa. Nổi bật là tập thể sư phạm nhà trường đã tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là dạy làm người...

Báo Công luận
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Lê Thanh Hải

Ông cũng căn dặn ngành giáo dục TP, quận 1 và Trường THCS Nguyễn Du chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu thay cho học nhồi nhét kiến thức. Đồng thời, nhà trường nên tăng cường tổ chức cho học sinh học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm. Các thầy cô giáo cần khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học ứng dụng vào thực tiễn. Ngành giáo dục, đào tạo TP.HCM cần quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xem đây là yêu cầu khách quan và cấp bách của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm học 2013 – 2014, ngành giáo dục cần triển khai những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh”.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên kết hợp với nhà trường để bồi dưỡng, định hướng để phát triển năng khiếu học sinh trên các lĩnh vực khoa học, ngoại ngữ, tin học lẫn thể dục thể thao, âm nhạc, hội họa và các môn nghệ thuật khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP... Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường, chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và nhà trường. Ông Lê Thanh Hải cũng căn dặn các em học sinh hãy say mê học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành những con ngoan, trò hiếu, những công dân tốt của thành phố và cả nước. Dịp này, tập thể Trường THCS Nguyễn Du vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Trường THCS Nguyễn Du cùng cả nước tiến lên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần chung sức đào tạo lớp trẻ kế thừa và phát huy sức sống dân tộc, có tài năng, đạo đức, có sức khỏe, óc thẩm mỹ và kỹ năng nghề nghiệp, có lý tưởng cách mạng, nhân cách tốt để xây dựng nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, dân chủ và văn minh
 
TRUNG HIẾU - THU HÀ 

 

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục