Truy điệu và an táng hài cốt 15 liệt sĩ Việt Nam hi sinh tại Lào

Thứ tư, 06/05/2020 16:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những hài cốt liệt sĩ lần này là quân dân tình nguyện, chuyên gia người Việt Nam đã hi sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được đưa trở về quê hương an táng.

Lễ an táng 15 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Lễ an táng 15 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

15 hài cốt liệt sĩ được đưa trở về quê hương để an táng

Sáng 6/5, tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào.

Những hài cốt liệt sĩ lần này được cán bộ, chiến sĩ Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa ThiênHuế tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2019-2020 tại hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).

Vào chiều 4/5, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào trở về quê hương.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong mùa khô 2019-2020, 30 CBCS thuộc Đội 192 được giao nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào về nước.

Hơn 6 tháng tổ chức tìm kiếm trên đất nước bạn Lào, Đội đã tìm kiếm và quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ và tất cả những hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính, quê quán. 

Được biết, với sự giúp đỡ của chính quyền các cấp nước bạn Lào, những năm qua Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã cất bốc, quy tập hơn 700 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trước đó, ngày 5/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 16 bộ hài cốt cùng một mộ tập thể liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn tỉnh Savannakhet, Lào.

Các bộ hài cốt liệt sĩ do cán bộ và chiến sĩ Đội quy tập 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, cất bốc, quy tập từ tháng 10/2019.

Việt Dũng – Hữu Tin

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống