Truy thăng quân hàm cho 2 phi công trong vụ máy bay SU-22 bị rơi

Thứ sáu, 27/07/2018 19:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hy sinh trong trong vụ máy bay SU-22U bị rơi tại Nghệ An.

Báo Công luận
 Thượng tá phi công Phạm Giang Nam (bên trái) - 

Trung tá phi công Khuất Mạnh Trí. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Thông tin được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với sĩ quan Phạm Giang Nam và Trung tá lên Thượng tá đối với sĩ quan Khuất Minh Trí. Hai sĩ quan phi công này đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện với chuyên cơ Su-22U tại vùng trời Nghệ An vào ngày 26/7.

Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, sáng mai 28/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu 2 sĩ quan hy sinh từ 7 đến 9 giờ tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu IV (TP. Vinh, Nghệ An). Sau đó thi hài 2 phi công sẽ được di quan về Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển ở Hà Nội trước khi đưa về quê an táng vào chiều cùng ngày.

Như Congluan.vn đã đưa tin, trưa 26/7, chiếc máy bay SU-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) mất liên lạc lúc 11 giờ 35 ngày 26/7. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì người dân ở làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phát hiện chiếc máy bay này rơi xuống quả đồi cách trụ sở UBND xã Nghĩa Yên khoảng 5km. Vụ tai nạn khiến 2 phi công trên máy bay là Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn 921 và Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng hy sinh.

Tối cùng ngày, thi thể hai phi công được tìm thấy và đưa về nhà tang lễ Quân khu IV.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương